Thứ năm, 25/04/2024 18:32 (GMT+7)

Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng

MTĐT -  Thứ năm, 21/02/2019 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bất chấp trưa nắng nóng gay gắt, mặt đường bê tông hừng hực tỏa nhiệt và người đi đường vội vã về nhà, những công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường…vẫn miệt mài phơi người dưới nắng làm việc

Những ngày gần đây, TP HCM vào đợt nắng nóng gay gắt, có ngày nhiệt độ lên đến 37-38 độ C. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, tại các tỉnh khu vực Nam Bộ và TP HCM đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, có khi nhiệt độ lên đến 37-38 độ C, thậm chí cao hơn.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt của những ngày này cộng với sự tỏa nhiệt của mặt đường khiến cái nóng càng khó chịu hơn, những người lao động vẫn miệt mài, lặng lẽ mưu sinh.

Với công việc đặc thù phải làm việc ngoài trời, công nhân xây dựng, công nhân công viên cây xanh, vệ sinh môi trường… vẫn phải căng mình làm việc.

Mồ hôi nhễ nhại, không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng bà Nguyễn Thị Hai (76 tuổi) vẫn nhẫn nại ngồi ở "gian hàng" của mình, mong có người ghé mua cây.

Bất chấp nắng, bụi và tiếng ồn, người đàn ông này mệt mỏi chợp mắt.

Theo NLĐ

Bạn đang đọc bài viết Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.