Thứ sáu, 26/04/2024 00:53 (GMT+7)

Cảnh sát khống chế đám cháy lớn trong khu công nghiệp ở Sài Gòn

MTĐT -  Thứ ba, 10/11/2020 15:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng trăm công nhân đang làm việc thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà kho của một công ty chuyên sản xuất thực phẩm.

Khu nhà xưởng rộng hàng chục nghìn m2 trong khu công nghiệp ở huyện Nhà Bè, TPHCM bốc cháy ngùn ngụt suốt nhiều giờ, lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm người ứng cứu.

Đến trưa 10/11, lực lượng PCCC TPHCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang phong tỏa hiện trường, dập lửa đám cháy tại khu nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất thực phẩm nằm trong khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng trăm công nhân đang làm việc thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà kho của một công ty chuyên sản xuất thực phẩm.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bao phủ toàn bộ khu vực tầng trệt của công ty rồi lan lên trên. Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét. Lúc này, hàng trăm công nhân hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng hơn 20 xe cứu hỏa đến hiện trường. Lính cứu hỏa phải mang bình dưỡng khí để tiếp cận hiện trường và xe thang chữa cháy từ trên cao.

Đến hơn 11h trưa, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Khu nhà xưởng, nhà kho rộng hàng chục nghìn m2 chìm trong biển lửa, mái tôn đổ sụp.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Cảnh sát khống chế đám cháy lớn trong khu công nghiệp ở Sài Gòn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.