Thứ năm, 25/04/2024 16:30 (GMT+7)

Cát Hải: Cung ứng đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng cách ly

Nam Phong -  Thứ năm, 12/03/2020 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để phòng chống COVID – 19, đảm bảo an sinh xã hội, không để dân trong khu cách ly thiếu lương thực thực phẩm, UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu cho xã Gia Luận và Việt Hải

Xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Trước đó ngày 7/3 trong cuộc họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Thành phố sẽ chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu cho nhân dân trong các vùng bị phong tỏa cách ly y tế. Yêu cầu nhân dân không được hoang mang và không mua lương thực, thực phẩm để tích trữ”./.

Bạn đang đọc bài viết Cát Hải: Cung ứng đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng cách ly. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.