Thứ ba, 16/04/2024 22:45 (GMT+7)

Chính thức chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

MTĐT -  Thứ ba, 08/10/2019 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 theo phương án nghỉ từ thứ năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ tư ngày 29/1/2020.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 theo phương án nghỉ từ thứ năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ tư ngày 29/1/2020 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đề nghị.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị lịch nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ LĐ-TB&XH. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bảy ngày, từ thứ 5 ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Trước đó, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH cho biết, đang tổng hợp ý kiến các bộ ngành và chốt phương án theo sự đồng thuận nêu trên để trình Chính phủ.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm (23/1/2020) đến hết thứ Tư (29/1/2020), tức từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý được 13 bộ ngành đồng thuận để trình Chính phủ.

Vào cuối tháng 8, Bộ LĐTB&XH đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán để lấy ý kiến. Phương án một như nêu trên và phương án hai là nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu (24/1/2020) đến hết thứ Năm (30/1/2020), tức là từ 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý.

Trong hai phương án, Bộ LĐTB&XH kiến nghị chọn phương án một.

 Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Chính thức chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.