Thứ bảy, 20/04/2024 13:38 (GMT+7)

Chủ tịch TP.HCM tiếp tục gặp dân Thủ Thiêm bàn chính sách hỗ trợ

MTĐT -  Thứ tư, 14/11/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 14/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong gặp 50 hộ dân thuộc 3 phường An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông để trao đổi về chính sách hỗ trợ bổ sung.

Trao đổi nhanh với PV Lao Động trước giờ gặp Chủ tịch TPHCM, một số người dân Thủ Thiêm cho rằng họ không phải là đối tượng trong thông báo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ và kết luận cũng chưa có giá trị pháp lý.

Ngoài ra, chưa có căn cứ để xác định hộ trong ranh, ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chỉ những người dân có hộ khẩu ở 3 phường An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông mới được vào dự buổi tiếp dân.
Nhiều người dân Thủ Thiêm có mặt ở bên ngoài khu vực tiếp dân.

Liên quan đến dự án Thủ Thiêm, có khoảng 15.000 hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời.

Trong số này, khoảng 2.000 hộ trước đây bị ảnh hưởng bởi một số bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện.

Tại buổi tiếp dân ngày 7.11, TPHCM lần đầu tiên đưa ra 10 nội dung cần điều chỉnh trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân Thủ Thiêm để xin ý kiến.

Theo đó, TPHCM đang tính toán điều chỉnh thời điểm để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà đất đã bị thu hồi qua các giai đoạn; có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch và chuyển mục đích sử dụng qua các thời kỳ; các trường hợp thuê đất do nhà nước quản lý; nhà đất bị giải tỏa một phần; điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ đất ở… với khoảng 2.000 hộ dân.

Tuy nhiên, người dân không chấp thuận vì cho rằng nhà đất của mình không thuộc đối tượng "trong ranh quy hoạch".

Người dân cho rằng cả 5 khu phố đều ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.
 Người dân treo bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm ngoài khu vực tiếp dân.

Theo Báo Lao Động

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch TP.HCM tiếp tục gặp dân Thủ Thiêm bàn chính sách hỗ trợ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ