Thứ sáu, 29/03/2024 15:24 (GMT+7)

Chủ trại heo 'khủng' đe doạ nguồn nước hồ Trị An xin tự tháo dỡ

MTĐT -  Thứ sáu, 26/10/2018 08:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ đầu tư xây dựng trại heo "khủng" nằm sát lòng hồ Trị An đe dọa gây ô nhiễm nguồn nước xin được tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép từ ngày 25/10.

Chiều 24/10, Chủ tịch UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) Trần Quang Tú cho biết liên quan dự án trang trại nuôi heo xây dựng trái phép nằm sát hồ Trị An (thuộc địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán), chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm đóng tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, xin được tự tháo dỡ công trình xây dựng từ ngày 25/10 và chia làm hai giai đoạn.

Toàn cảnh dự án trang trại nuôi heo "khủng" nằm sát lòng hồ Trị An. Ảnh: VnExpress.

Theo thông tin trên Báo Lao Động, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, trại heo khủng diện tích tới hơn 130.000m2 chứ không phải chỉ hơn 13.000m2 như thông tin ban đầu trên mạng. Dự án được duyệt quy hoạch vì nằm trong 3 loại hình quy hoạch của tỉnh là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chăn nuôi và quy hoạch nông thôn mới.

Đại diện Sở TNMT Đồng Nai cho biết, Sở đã thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã có văn bản gửi UBND tỉnh chưa đồng thuận. Lý do là vì vị trí dự án nằm trong vùng nhạy cảm đầu nguồn cung cấp nước. Còn chưa nói đến hơn 26.000m2 dự án nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Trị An. Tuy nhiên đang trong giai đoạn thẩm định ĐTM thì Công ty NHH MTV Phan Thị Trâm đã thi công trái phép dự án này.

Theo Báo Pháp Luật, sau khi phát hiện dự án xây dựng không phép, UBND huyện Định Quán ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, hết thời hạn trên, khi UBND huyện Định Quán phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm vẫn chưa thực hiện các thủ tục theo quy định. Do đó, UBND huyện Định Quán đã ban hành quyết định cưỡng chế.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Chủ trại heo 'khủng' đe doạ nguồn nước hồ Trị An xin tự tháo dỡ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.