Thứ bảy, 20/04/2024 19:30 (GMT+7)

Chùm ảnh: Trạm phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập, trước ngày phá dỡ

Thế Lợi -  Thứ năm, 19/12/2019 17:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngôi biệt thự cổ là một công trình mang đậm kiến trúc Pháp, với tuổi đời 107 tuổi, ngôi nhà là chứng nhân ghi nhận những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.

Được xây dựng từ năm 1912, ngôi biệt thự cổ và một số công trình thuộc Trạm vô tuyến điện báo có địa chỉ tại 128C phố Đại La. Do nằm trên diện tích cần giải phóng để trả mặt bằng cho dự án Đường trên cao Vĩnh Tuy- Ngã Tư Sở nên khiến nhiều người nuối tiếc.

Ngôi biệt thự cổ là một công trình mang đậm kiến trúc Pháp, với tuổi đời 107 tuổi, ngôi nhà là chứng nhân ghi nhận những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước. Đặc biệt chính nơi đây là phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên ra cả nước và thế giới vào trưa 7/9/1945, sau khi kế hoạch phát sóng ngày 2/9/1945 không thành công.

Chính nơi đây, phát thanh viên Ngân Thanh (con gái nhà giáo Dương Quảng Hàm) - phát thanh viên nữ đầu tiên của Việt Nam - đọc bản tin đặc biệt vào 20h ngày 19/12/1946, bản tin mật lệnh để cả nước nổ súng, đánh dấu thời khắc toàn quốc kháng chiến theo lời kêu gọi của Bác Hồ.

Căn biệt thự mang đậm kiến trúc pháp. Chiếc cột có kết cấu đặc biệt, phình to ở giữa và thon nhỏ hai đầu.

Lối đi lên tầng hai đã cũ kỹ, bong tróc.

Cầu thang được bố trí 2 cửa số để đón nắng, gió.

Lò sưởi là hình ảnh quen thuộc mà người Pháp đã thiết kế trong hầu hết các căn biệt thự.

Chiếc Ăng-ten, hình ảnh còn sót lại. Đúng 11h30 trưa ngày 7/9/1945, 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong 1 căn phòng của ngôi biệt thự này, Đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi bản Tuyên ngôn độc lập và đó cũng chính là chương trình phát thanh đầu tiên của Đài.

Ban công được thiết kế bằng sắt nên vẫn còn giữ được hiện trạng như ban đầu.

Một phần mái ngói cũng đã bị xô nghiêng và hư hỏng.

Từ năm 1976, căn biệt thự cổ này là nơi sinh sống của hai gia đình cán bộ cấp cao của Đài tiếng nói Việt Nam.

Hiện nay căn biệt thự có hai hộ gia đình sinh sống. Bà Khánh An- chủ căn hộ tầng 1 cho biết, tường căn biệt thự dày tới 40cm nên  mùa đông thì ấm áp còn mùa hè thì rất mát mẻ.

Vừa qua, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ vừa ký công văn ngày 17-12 gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị thành phố xem xét bảo tồn ngôi biệt thự thuộc trạm phát sóng Bạch Mai, đài mong muốn phối hợp cùng Hà Nội tìm giải pháp.

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Trạm phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập, trước ngày phá dỡ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất