Thứ bảy, 20/04/2024 17:06 (GMT+7)

Chuyển đổi số, thách thức và cơ hội đối với Đắk Nông

Trần Quỳnh - Xuân An -  Thứ sáu, 06/03/2020 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo “chuyển đổi số, thách thức, cơ hội đối với Đắk Nông”.

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nghĩa - Vụ phó Vụ công nghệ thông tin truyền thông, Bộ Thông tin và truyền thông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo các huyện, Tp và một số Sở, ngành liên quan.

Tại hội thảo này, các tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc số hóa tại các địa phương như: chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển kinh tế số tại Việt Nam; kinh nghiệm xây dựng mô hình chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số của Thành phố Đà Nẵng; kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế; ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, xu thế của nền nông nghiệp số. Qua đó, giúp cho tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch, định hướng trong việc tận dụng cơ hội trong cuộc cách mạng 4.0.

Hội thảo chuyển đổi số, thách thức, cơ hội đối với Đắk Nông

Với mục tiêu từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông quyết tâm xây dựng thành công chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trên một số lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường; cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chuyển dần mô hình và phương thức quản lý hành chính, kinh tế, đô thị từ truyền thống sang trên nền kỹ thuật số.

Giai đoạn từ năm 2025 - 2030, xây dựng và thực hiện chính sách về nền tảng dữ liệu để ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; duy trì phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, mạng di động 5G phủ đến 100% các xã, mọi người dân truy cập intenet với chi phí thấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong toàn quốc. Tầm nhìn đến năm 2045, hạ tầng số được phát triển hiện đại, đa dạng, rộng khắp, tận dụng tối đa công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, tinh gọn bộ máy nâng cao sức cạnh tranh cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông./.

Bạn đang đọc bài viết Chuyển đổi số, thách thức và cơ hội đối với Đắk Nông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ