Thứ bảy, 20/04/2024 17:12 (GMT+7)

Có người nhiễm Covid-19 nhưng khu phức hợp MPlaza chưa bị cách ly

MTĐT -  Thứ ba, 24/03/2020 20:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh nhân 119 là nam, 29 tuổi, Quốc tịch Mỹ, trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, làm việc tại công ty tư vấn tài chính Boston Consulting Group, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Tại Khu phức hợp Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chưa bị phong tỏa, cách ly như quy định.

Bộ Y tế vừa công bố 2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam là những ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nhất, đưa tổng ca bệnh COVID-19 cả nước lên 121 ca. Trong đó, bệnh nhân 119 là nam, 29 tuổi, Quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, làm việc tại công ty tư vấn tài chính Boston Consulting Group, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân đã được Viện Pasteur TP.HCM khẳng định: Bệnh nhân 119 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ (trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm việc tại Công ty tư vấn tài chính Boston Consulting Group, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Được biết, từ ngày 1 đến 15/3, Bệnh nhân 119 thường xuyên đi lại giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3, không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam. Sau đó anh đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

Ngày 19/3 anh bị sốt, ho, đau họng. Ngày 20/3, anh đến Bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng ngay lúc này tại Khu phức hợp Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chưa bị phong tỏa, cách ly như quy định.

Một nhân viên an ninh tại tòa nhà cho phóng viên biết, họ không biết được việc có người nhiễm covid-19 đi làm tại tòa nhà, không biết việc cách ly, muốn nắm thông tin thì phải hỏi quản lý tòa nhà.

Một số hình ảnh thực tế, phóng viên ghi nhận được:

Trước cửa Khu phức hợp Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM xe ôm, xe công nghệ vẫn tụ tập đông người, đón trả khách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên trong tòa nhà, nhân viên bảo vệ chỉ đo thân nhiệt khách vào làm việc tại tòa nhà. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

PV sẽ tiếp tục thông tin...

Vào giữa năm 2016, tập đoàn Mapletree Investments Pte Ltd (Singapore) công bố mua lại tòa nhà Kumho Asiana Plaza, sau đó đổi tên tòa nhà thành mPlaza Saigon cũng như đầu tư "làm mới" khu phức hợp ở khu trung tâm TP.HCM này.

mPlaza Saigon là một dự án phức hợp nằm ở trung tâm kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này cũng gần với các tòa nhà lớn khác của thành phố và các điểm du lịch phổ biến như Nhà thờ Lớn Sài Gòn. Dự án này có hơn 146.000 mét vuông sàn bao gồm 21 tầng văn phòng hạng A, 31 tầng căn hộ dịch vụ và 21 tầng khách sạn và khu bán lẻ và khu vực ăn uống.

Theo Báo Sức khỏe Cộng đồng

Bạn đang đọc bài viết Có người nhiễm Covid-19 nhưng khu phức hợp MPlaza chưa bị cách ly. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.