Thứ sáu, 29/03/2024 02:41 (GMT+7)

CQĐD MT&ĐTVN: Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ban PV -  Thứ sáu, 21/06/2019 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan đại diện TCMTĐTVN Tại Tp.HCM và Pháp Luật Môi trường điện tử long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2019), Cơ quan đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại Tp.HCM và Pháp luật Môi trường điện tử đã tổ chức gặp mặt với nhiều anh chị em nhà báo, phóng viên, cộng tác viên; giao lưu với các doanh nghiệp đã đồng hành với Tạp chí trong thời gian qua nhằm củng cố tốt mối quan hệ báo chí và bạn đọc, báo chí và doanh nghiệp trong việc phản ánh thông tin đa chiều.

Tiến sĩ - Luật sư - Nhà báo Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ - Luật sư Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Chương - cố vấn của Pháp luật Môi trường điện tử; Nhà báo Lê Hải - Phó trưởng cơ quan đại diện TCMTĐTVN tại Tp.HCM, phụ trách Pháp luật Môi trường điện tử, Nhà báo Lê Lành - Trưởng ban phóng viên Pháp luật Môi trường điện tử…Cùng đông đảo anh, chị em là cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của PLMTĐT.

Nhà báo Lê Hải - Phó trưởng Cơ quan đại diện, phụ trách Pháp luật Môi trường điện tử - chia sẻ về ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngoài ra, với sự tham dự của nhiều vị khách mời, trong đó có ông Nguyễn Thắng - Phó Tổng thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường; nhà báo Trần Thanh Hải – Chánh văn phòng Hội nhà báo VN tại Tp.HCM; Nhà báo Lâm Anh Hải - Phó Văn phòng Hội nhà báo Tp.HCM; Nhà báo Trịnh Nhất Sơn – Truyền hình Quốc hội; Nhà báo Vũ Anh – Trưởng Cơ quan đại điện báo Thanh Tra; Nhà báo Hoàng Minh - Phụ trách Văn phòng phía Nam Môi trường & Đô thị điện tử… cùng nhiều cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp đã tạo nên một không khí vừa trang trọng vừa đầm ấm của buổi lễ.

Đông đảo anh, chị, em là cán bộ, phóng viên cùng doanh nghiệp đã đến tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, TS - LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí cho biết: “Với truyền thống 20 năm đồng hành cùng bạn đọc, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam tự hào là một trong những kênh thông tin hữu ích, được bạn đọc trong và ngoài nước đón nhận nhiệt tình. Những năm qua, Tạp chí đã thành lập 5 văn phòng đại diện trên cả nước, trong đó, văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bắc tại Vĩnh Phúc; Văn phòng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An; Văn phòng miền Trung tại Đà Nẵng; Văn phòng Tây Nguyên tại Gia Lai; Văn phòng miền Nam tại TP.HCM. Đây được xem là những cánh tay nối dài của Tạp chí để đưa thông tin tới mọi miền tổ quốc”.

Nhà báo Lê Lành cảm ơn quý độc giả, các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Pháp luật Môi trường điện tử trong suốt thời gian qua.

Cũng tại buổi lễ, Nhà báo Lê Hải cũng đã gửi gắm những thông điệp nhân ngày Báo chí Cách mạng VN: “Được thành lập chưa lâu nhưng Pháp luật Môi trường điện tử đang ngày càng khẳng định được tiếng nói riêng của mình. Thời gian qua, bằng sự nỗ lực của tất cả cán bộ, phóng viên, Pháp luật Môi trường điện tử đã và đang mang đến cho độc giả những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Ngoài ra, Pháp luật Môi trường điện tử cũng đang đồng hành với các đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn một cách cụ thể nhất”.

Tổng biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Phó trưởng cơ quan đại diện trao quyết định thành lập Ban truyền hình.

Trong dịp này, Pháp luật Môi trường điện tử đã chính thức ra mắt ban truyền hình, với sự đầu tư công phu, trang bị nhiều thiết bị hiện đại để có thể thực hiện các video Clip về môi trường – đô thị – khu công nghiệp, quay talkshow, đặc biệt là thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp chất lượng cao.

Đại diện Pháp luật Môi trường điện tử ký văn bản đồng hành cùng doanh nghiệp

Lãnh đạo Tòa soạn và CQĐD trao kỷ niệm chương cho những cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng Tạp chí trong suốt thời gian vừa qua.

  

Lãnh đạo Tạp chí và CQĐD  khai tiệc trong buổi lễ kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp mặt này, đông đảo quan khách đã chứng kiến Bà Nguyễn Thị Thùy – Giám đốc Công ty mỹ phẩm Á - Âu ký kết văn bản hợp tác với ông Trần Quang Xô – Trưởng Ban truyền hình PLMTĐT để thực hiện chương trình “Nhân rộng điển hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư”, trước mắt là tặng thùng đựng rác cho bà con nghèo ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM với số kinh phí vận động tại chỗ được hơn 30 triệu đồng.

Tổng biên tập Đồng Xuân Thụ và Ban biên tập Pháp luật Môi trường điện tử đã tặng 40 phần quà để tri ân các doanh nghiệp trong việc đồng hành với Tạp chí trong mọi mặt hoạt động thời gian qua.

Bạn đang đọc bài viết CQĐD MT&ĐTVN: Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.