Thứ năm, 28/03/2024 16:12 (GMT+7)

Cuối năm, xe khách vận chuyển hàng lậu tại Tây Nguyên tăng cao

LỘC BÌNH -  Thứ tư, 10/01/2018 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 9/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và thu giữ 2 xe khách chở pháo và gỗ lậu.

Tối 9/1, Trạm CSGT Krông Buk thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 xe khách chở pháo và gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc huyện Krông Buk) tổ tuần tra phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe Cô Hai mang BKS: 51B - 21653, do tài xế Nguyễn Minh Nhân (trú Gia Lai) đang chở khách từ hướng Gia Lai - TP. HCM.

2 xe khách chở pháo lậu và gỗ vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và thu giữ.

Khi đến địa điểm trên, Tổ tuần tra phát hiện xe có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng tài xế Nhân không chấp hành hiệu lệnh.

Với một diễn biến khác, khoảng 21h cùng ngày, tổ tuần tra CSGT - Trạm Krông Buk tiếp tục phát hiện 1 xe khách giường nằm mang BKS: 49B - 00812 của nhà xe Tuấn Anh, do tài xế Nguyễn Ngọc Linh (SN 1971, trú Lâm Đồng) đang chạy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn xã Ea Khanh, huyện Ea Hleo) phát hiện trên xe có 1 thùng chứa pháo hoa và 100 quả pháo khác.

Cuối năm, xe khách vận chuyển hàng lậu tại Tây Nguyên tăng cao.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng CSGT - Trạm CSGT Krông Buk đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo, thuốc lá, gỗ lậu do các xe khách vận chuyển đi qua địa bàn.

Lực lượng chức năng nhận định, dịp cuối năm nên việc buôn lậu hàng hóa trên xe khách sẽ tiếp tục tăng cao. Qua các vụ bắt giữ, lực lượng CSGT nhận định để vận chuyển hàng lậu, nhiều nhà xe sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu hàng hóa nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Bạn đang đọc bài viết Cuối năm, xe khách vận chuyển hàng lậu tại Tây Nguyên tăng cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới