Thứ tư, 24/04/2024 23:35 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bí thư, Chủ tịch đến động viên các chốt ra vào thành phố

Đinh Nga -  Chủ nhật, 30/05/2021 15:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 30/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Tại các chốt quốc lộ 14B (cạnh Trạm CSGT Hoà Nhơn, H.Hòa Vang), điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn), Âu thuyền Thọ Quang và Cảng Đà Nẵng (Q.Sơn Trà), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng phối hợp trong công tác kiểm soát phương tiện và người vào thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt quốc lộ 14B (cạnh Trạm CSGT Hòa Nhơn, H.Hòa  Vang)

Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho rằng, việc tái thiết lập các chốt phòng, chống dịch tại cửa ngõ ra vào Đà Nẵng là rất cần thiết. Bởi hiện nay, dù thành phố cơ bản kiểm soát được Covid-19 nhưng tình hình tại một số địa phương đang diễn biến phức tạp. Các chốt phòng, chống dịch tại cửa ngõ không chỉ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh mà còn nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc khai báo y tế.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các chốt, ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương bảo đảm điều kiện tốt nhất cho lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ ở các điểm chốt phát huy tính tiên phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, ngày 29/5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký Quyết định số 78/QĐ-BCĐ thành lập 15 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào Đà Nẵng. Các chốt gồm, C1: đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu), C2: đường Hoàng Văn Thái (gần bãi rác Khánh Sơn, Q.Liên Chiểu), C3: tuyến Nguyễn Tất Thành nối dài (đường dẫn hầm Hải Vân thuộc H. Hòa Vang), C4: Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm CSGT Hòa Nhơn), C5: Quốc lộ 1A (gần Trạm CSGT Hòa Phước, H.Hòa Vang), C6: Quốc lộ 14B (gần quán Dê 89, H.Hòa Vang), C7: tuyến 14G (chân núi Thần Tài, H.Hòa Vang), C8: tỉnh lộ 605 (H.Hòa Vang), C9: Dự án tổ hợp Du lịch và Giải trí Cocobay (tuyến đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn), C10: điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn), C11: Ga đường sắt Đà Nẵng (Q.Thanh Khê), C12: Bến xe Trung tâm thành phố (Q.Cẩm Lệ), C13: Cảng Đà Nẵng (Q.Sơn Trà), C14: Âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà) và C15: Ga Nội địa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Q.Hải Châu).

Tại mỗi chốt, lực lượng chức năng gồm Công an thành phố, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, phiên dịch viên và tình nguyện viên sẽ yêu cầu người cùng phương tiện từ vùng dịch vào thành phố thông qua các chốt dừng để tiến hành các biện pháp kiểm dịch cần thiết (đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra dịch tễ…). Lượng chức năng chốt chặn 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm dịch, ngăn chặn không cho vào thành phố hoặc tùy theo mức độ, hành vi chống đối xử lý theo quy định pháp luật. 

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đường Hoàng Văn Thái (gần Bãi rác Khánh Sơn, Q.Liên Chiểu).

Chiều cùng ngày 29/5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Covid-19 tại 5 chốt gồm: Tuyến đường Tạ Quang Bửu, Hoàng Văn Thái (ở Q.Liên Chiểu), đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đường dẫn hầm Hải Vân thuộc H.Hòa Vang), Quốc lộ 1A (gần Trạm CSGT Hòa Phước, H.Hòa Vang) và Dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (tuyến đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn).

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bí thư, Chủ tịch đến động viên các chốt ra vào thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.