Thứ năm, 18/04/2024 19:42 (GMT+7)

Đà Nẵng: Giá hoa Tết cao ngất ngưỡng vẫn thu hút rất đông người mua

HOÀNG SA - BÌNH DƯƠNG -  Thứ năm, 08/02/2018 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm loại hoa Tết đủ màu sắc tiếp tục được người dân bày bán tại Chợ Hoa xuân đường 2-9 thu hút rất đông người dân đếm mua và chiêm ngưỡng.

Hàng trăm loại hoa Tết đủ màu sắc tiếp tục được người dân bày bán tại Chợ Hoa xuân đường 2-9 thu hút rất đông người dân đến mua.

Đáng chú ý tại Chợ Hoa xuân  năm nay, một cây mai cổ thụ hơn 100 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.

Chủ nhân của cây mai cổ hơn 100 tuổi này là anh Trương Hoài Phong (ngụ phường Yên Đổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Anh Phong cho biết, đây là mai hồng diệp giống cúc, cao gần 4m, được gia đình anh mua về chăm sóc cách đây 20 năm.

Cây mai cổ thụ hơn 100 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng

Theo anh Phong, cây mai này được gia đình anh mua lại của một người dân ở Gia Lai, và đã gắn bó với gia đình họ qua 3 đời. Và tính đến thời hiện tại, cây mai đã 100 năm tuổi. "Điểm độc đáo của gốc mai này là thân gồm 5 nhánh lớn mang ý nghĩa là trực sinh, ngũ phúc. Cây mai này búp to và đều. Điều đặc biệt là năm nào cũng nở hoa đúng dịp Tết, bất kể nắng mưa hay trời lạnh" - anh Phong cho hay.

Ghi nhận của PV trong sáng 8-2 (23 tháng Chạp), giá cả của đa số các loại hoa Tết vẫn ở mức cao nhưng vẫn thu hút rất đông khách tới mua, nhất là loại mai được các chủ vườn mang từ Bình Định ra.

Anh Châu Văn Tiếp, ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: Giá mai Tết năm nay cao hơn so với mọi năm, trung bình mỗi chậu có giá từ 4 triệu đến 16 triệu, có chậu giá trên 30 - 50 triệu, tuỳ vào kiểu dáng và tuổi thọ của cây.

Năm nay, hoa Đỗ Quyên được ưa chuộng nên được các chủ vườn bày bán rất đa dạng. Giá thấy nhất cho mỗi chậu là khoảng 150 ngàn đồng, cao nhất khoảng 3,8 - 4 triệu đồng/ chậu. Riêng quất kiểng năm nay được vận chuyển từ Hội An ra vẫn thu hút đông khách tới hỏi mua, đặc biệt là những đơn vị, cơ quan có nhu cầu mua những chậu quất "khủng" về để chưng tết.

Các loại hoa cúc đại đoá, cúc mâm xôi, cúc tiểu, vạn thọ được bán với giá ổn định từ 100 - 500 ngàn đồng/ chậu. Đối với nhiều chậu hoa được trồng ngắn ngày như dạ yến thảo, li li... có giá bán từ 70 - 150 ngàn đồng/cặp. Mỗi cặp hoa mãn đình hồng có giá bán từ 300 - 500 ngàn đồng/ cặp.

Những hình ảnh tại Chợ Hoa xuân Đà Nẵng 2018 được PV ghi lại được trong sáng 8-2:

Mai Bình Định thu hút đông khách đến hỏi giá
Nhiều loại cúc có giá bán trung bình từ 100 - 500 đồng/ chậu.
Hoa Đỗ Quyên thu hút rất đông khách tại chợ hoa xuân năm nay.
Nhiều mặc hàng đồ mỹ nghệ cũng được bày bán 
Một chậu hoa lan có giá bán trên 3,5 triệu đồng.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Giá hoa Tết cao ngất ngưỡng vẫn thu hút rất đông người mua. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.