Thứ sáu, 26/04/2024 03:40 (GMT+7)

Đà Nẵng: Hơn 1000 người cùng dọn rác làm sạch bờ biển sau bão số 9

Quang Huy - Bảo Hân -  Chủ nhật, 01/11/2020 18:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (1/11), chiến dịch toàn thành phố tham gia dọn vệ sinh làm sạch bãi biển do UBND TP Đà Nẵng phát động đã thu hút hơn 1000 người tham gia.

Theo đó, lực lượng quân sự phối hợp cùng các hội, đoàn thể, học sinh sinh viên cùng chính quyền địa phương các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn tham gia dọn rác tại bờ biển Nguyễn Tất Thành, các tuyến Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp.

Lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân vệ sinh môi trường tham gia dọn rác ở bãi biển trên tuyến Nguyễn Tất Thành.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, có 950 người gồm công an, bộ đội, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên các quận Thanh Khê và Liên Chiểu tham gia dọn rác dưới bãi biển và trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Các lực lượng tham gia dọn rác bãi biển các tuyến Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài ra, có 50 Đoàn viên Thanh niên thuộc Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp 50 người dân P.Mân Thái (Q.Sơn Trà), 170 sinh viên Trường Đại học Đông Á, 40 sinh viên Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, 60 đoàn viên quận đoàn Sơn Trà và 150 chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia dọn rác tuyến ven biển đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Hơn 1000 người cùng dọn rác làm sạch bờ biển sau bão số 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.