Thứ sáu, 26/04/2024 04:26 (GMT+7)

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động không thiết yếu kể từ 13h ngày 26/7

MTĐT -  Chủ nhật, 26/07/2020 12:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 13h trưa nay 26/7, Đà Nẵng triển khai các biện pháp chống dịch, trên tinh thần thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo Tuổi trẻ, sáng 26/7, ông Lê Trung Chinh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có những chỉ đạo sau khi Đà Nẵng liên tục phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Cụ thể Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thời hạn thực hiện từ 13h ngày 26/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong đó tập trung một số nội dung sau:

- Yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc.

- Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường...), các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...)

- Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

- Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Liên quan đến ca bệnh thứ hai phát hiện tại Đà Nẵng, sáng sớm nay, ngành y tế TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra dịch tễ, phun hoá chất khử trùng toàn bộ khu vực bệnh nhân này sinh sống. Lực lượng y tế gõ cửa từng nhà dân để phun khử khuẩn.

Cụ thể, sáng 26/7, lực lượng y tế có mặt tại khu vực nhà bệnh nhân nhiễm Covid-19 nằm trên đường Hải Sơn (tổ 24, hường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nam bệnh nhân này là ca nhiễm thứ 418 trên cả nước vừa được công bố. Lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân. Đồng thời gõ cửa từng nhà dân sống dọc tuyến đường này phun hóa chất khử trùng. Không chỉ riêng nhà bệnh nhân, lực lượng y tế tổ chức phun hóa chất tất cả nhà dân sống chung quanh nhà bệnh nhân, tiếp tục phối hợp cán bộ địa phương điều tra dịch tễ xác định các trường hợp F1, F2…

Người dân sống gần nhà bệnh nhân cho biết, thời gian gần đây bệnh nhân ít tiếp xúc với hàng xóm.

Cùng ngày, Trung tâm y tế quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tái khởi động quy trình phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt tại bệnh viện. Toàn bộ các khoa phòng đã được vệ sinh dịch tễ, phun hoá chất, thực hiện nghiêm ngặt việc tiếp nhận bệnh nhân. Đối với người nhà bệnh nhân, hạn chế tối đa việc vào thăm chăm nuôi. Trung tâm đã tiến hành đo thân nhiệt đối với tất cả những người dân ra vào bệnh viện Hải Châu.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 418 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm 25/7, đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy. Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly, khoang vùng, dập dịch. Hiện Bộ đã thành lập ba đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố này.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động không thiết yếu kể từ 13h ngày 26/7. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.