Thứ bảy, 20/04/2024 07:37 (GMT+7)

Đà Nẵng: Trắng đêm dập dịch Covid-19 trên khắp phố phường

Đinh Nga -  Thứ ba, 11/05/2021 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến sáng 11/5, Đà Nẵng ghi nhận 53 ca bệnh lây nhiễm Covid-19, xếp thứ 5 trong tổng số 26 tỉnh, thành cả nước.

Ngày 3/5, khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại địa bàn Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng), Đà Nẵng đã kích hoạt toàn hộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh, huy động cả hệ thống chính quyền vào cuộc với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng họp bàn phương án chống dịch. Ảnh: Doãn Hùng

Một trong những “chiến thuật” mà Đà Nẵng ưu tiên áp dụng là nhanh chóng phong tỏa khu vực có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng sinh sống. Trên cơ sở thông tin khai báo của bệnh nhận về lịch trình di chuyển, cơ quan chức năng khẩn trương truy vết, xét nghiệm các đối tượng thuộc diện F1 và F2, trong đó ưu tiên cách li tập trung với những người tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm bệnh.

 Ngày 6/5, khi phát hiện "ổ dịch" liên quan đến Vũ trường Phương Đông (thuộc Q.Hải Châu), Đà Nẵng tiến hành truy vết nhanh, phong tỏa đường Đống Đa (đoạn từ khu vực bar New Phương Đông và tổ dân phố số 35 P.Thuận Phước) với 270 công dân sinh sống để phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 
 Bất kể ngày đêm, lực lượng Công an, Dân phòng, Dân quân bám trụ tại các chốt cách li để giám sát, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

 Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát trên tuyến Đống Đa.  Ảnh: Công Hạnh

Cùng trong ngày 6/5, phát hiện có trường hợp dương tính với Covid-19 lưu trú tại Chung cư 12T3 (thuộc địa bàn Q.Sơn Trà), BCĐ phòng chống Covid -19 đã tiến hành phong tỏa nơi này.

    

Ngay sau khi áp dụng lệnh phong tỏa, lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn toàn bộ Chung cư 12T3.   Ảnh: Khánh Hưng
Hàng hóa, nhu yếu phẩm được chính quyền hỗ trợ cho người dân ở Khu chung cư 12T3 bị phong tỏa để phòng ngừa dịch bệnh.  Ảnh: Khánh Hưng
Khu vực tầng hầm Chung cư 12T3 được bố trí làm nơi khám thai tạm thời cho người dân vùng bị phong tỏa. Ảnh: Khánh Hưng
Đêm 7/5, khi phát hiện có bệnh nhân liên quan đến "ổ dịch" tại Thẩm mỹ viện quốc tế  AMIDA sinh sống tại số nhà 62 Lê Hiến Mai (thuộc tổ 127, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), BCĐ phòng chống Covid-19 P.Hòa Minh đã tiến hành phong tỏa khu vực này. 
 Ngay khi thiết lập khu vực phong tỏa cứng, chiều 9/5, người dân ở đường Lê Hiến  Mai được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
 Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát trên đường Lê Hiến Mai.

Đến ngày 8/5, Chung cư Fhome trên đường Lý Thường Kiệt (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) với 703 công dân đang sinh sống cũng bị phong tỏa cứng do có ca bệnh lây nhiễm Covid-19 lưu trú tại đây.

Thiết lập khu cách li cứng tại Chung cư Fhome từ ngày 8/5.
Người dân sinh sống trong khu phong tỏa cứng Chung cư Fhome nhận thực phẩm tiếp tế  từ bên ngoài vào.
Một người dân trong khu phong tỏa cứng ở đường An Thượng 32 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) rèn luyện sức khỏe bằng cách đạp xe. 
Khu phong tỏa cứng tại đường An Nhơn 7 (thuộc P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).

Ngoài 7 khu vực cách li cứng, Đà Nẵng còn áp dụng 17 khu vực phong tảo mềm, người  dân ra vào nơi này đều có kiểm soát.

Liên quan  đến bệnh nhân làm việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA nhiễm Covid-19 sinh sống trên đường Nguyễn Quyền (thuộc P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), chiều 7/5, BCĐ phòng chống Covid-19 P.Hòa An thiết lập cách li mềm, kiểm tra, nhắc nhở người dân khi đến nơi này. 

Tính đến sáng 11/5, Đà Nẵng phát hiện 53 trường hợp dương tính với Covid-19, gần 800 ca F1, hơn 2.700 ca F2;  tổ chức xét nghiệm gần 38.000 trường hợp. Nhờ làm tốt công tác phát hiện, phong tỏa, cách li, truy vết mà Đà Nẵng đã dần khống chế được dịch bệnh Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Trắng đêm dập dịch Covid-19 trên khắp phố phường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...