Thứ ba, 16/04/2024 14:57 (GMT+7)

Đại học Luật Hà Nội thông tin về văn bằng của 'nhà báo quốc tế'

MTĐT -  Thứ sáu, 10/05/2019 13:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội cho biết, văn bằng 2 đại học chính quy, bằng thạc sĩ của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn do trường này cấp....

Các văn bằng, chứng chỉ được “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn cung cấp. Ảnh: Trần Tuấn.

Sáng 10/8, trao đổi với Lao Động, ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nhận được rất nhiều đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ của ông Lê Hoàng Anh Tuấn - học viên đại học chính quy, học viên cao học của nhà trường.

Ông Trần Quang Huy xác nhận ông Lê Hoàng Anh Tuấn tốt nghiệp văn bằng 2 đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội (2011 – 2013). Từ năm 2013 – 2016, ông Lê Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tốt nghiệp hệ Cao học, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước câu hỏi thông tin rõ hơn về lực học, hồ sơ đầu vào, đầu ra..., lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội từ chối cung cấp thêm thông tin và cho biết chỉ xác nhận về việc cấp bằng.

Về các văn bằng nước ngoài được công bố trong quá trình đào tạo của ông Tuấn, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận mới chỉ công nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Ostrava cấp ngày 10.9.2008 cho ông Lê Văn Tuấn (sinh ngày 1.10.1979). Các văn bằng khác có thể ông Tuấn chưa đề nghị công nhận nên Cục chưa cấp chứng nhận.

Văn phòng Báo chí của Đại học Leeds (Anh) cũng phủ nhận việc cấp bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 9/5, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã ra Quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu trực thuộc Trung ương Hội trong thời gian Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có kết luận.

Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết sẽ kiểm tra việc cấp biển số xanh 80A cho xe cơ quan của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn.

Việc bằng cấp, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Anh Tuấn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát.

Theo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Đại học Luật Hà Nội thông tin về văn bằng của 'nhà báo quốc tế'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới