Thứ sáu, 29/03/2024 22:29 (GMT+7)

Đạo đức người làm báo

MTĐT -  Thứ hai, 21/06/2021 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Báo chí Việt Nam được Đảng ta gọi là “báo chí cách mạng”. Do đó, hơn ai hết, đội ngũ nhà báo cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước thời đại mới.

Báo chí Việt Nam được Đảng ta gọi là “báo chí cách mạng”. Do đó, hơn ai hết, đội ngũ nhà báo cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước thời đại mới. Mỗi người làm báo cần tự trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần dũng cảm tiến công. Mỗi nhà báo cần có tâm, có trí, có dũng, có liêm, có chính và luôn dùng ngòi bút sắc bén của mình để “đâm mấy thằng gian”, bảo vệ chân lý, bảo vệ lợi ích của nhân dân và đất nước.

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thanhnienviet.vn xin giới thiệu bài thơ của tác giả Lê Thanh nói về tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp mà những người làm báo chân chính cần nên tham khảo:

ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÀM BÁO

Đạo đức của những người làm báo

Tự trau dồi đảm bảo lương tri

Trong từng lời nói, hành vi

Đề cao trách nhiệm, nghĩ suy tận tường

Là người biết yêu thương, chia sẻ

Sống khiêm nhường, xem nhẹ lợi danh

Tiền tài vật chất mong manh

Đừng vì cám dỗ trở thành phạm nhân

Vững bản lĩnh, sáng ngần lý tưởng

Trái tim hồng, rèn dũng trí liêm

Luật pháp tuân thủ thật nghiêm

Vì dân phục vụ, thỏa niềm đam mê

Giữ nguyên tắc hành nghề chuẩn mực

Đưa thông tin trung thực, khách quan

Không làm dư luận hoang mang

Diệt tà, phò chính, thẳng đàng tiến công

Dùng ngòi bút tấn công cái ác

Thấy điều sai, phản bác thật nhanh

Lẽ phải kiên quyết đấu tranh

Lợi ích dân tộc, trung thành sắt son

Dù thực tiễn vẫn còn gian khổ

Báo chí luôn cải tổ, cách tân

Bảo vệ quyền lợi nhân dân

Lập nên thành tích kính dâng Bác Hồ

Lê Thanh

Theo thanhnienviet.vn

Bạn đang đọc bài viết Đạo đức người làm báo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới