Thứ sáu, 26/04/2024 00:55 (GMT+7)

Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 2/9 để kích cầu du lịch

MTĐT -  Thứ ba, 09/06/2020 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Tổng cục Du lịch, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ 2/9 từ thứ 4 đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Theo Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, trong hai tháng đầu năm 2020, ngành du lịch đang trên đà tăng trưởng, tính riêng tháng 1, khách du lịch quốc tế đạt con số kỷ lục trên 2 triệu lượt.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến du lịch quốc tế đóng băng. Thời điểm này, khi COVID-19 cơ bản được kiểm soát ở Việt Nam, du lịch quốc tế vẫn chưa quay lại thì du lịch nội địa được tập trung đẩy mạnh.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đề xuất Chính phủ nghiên cứu kéo dài các kỳ nghỉ lễ trong năm 2020, trước mắt là dịp nghỉ lễ 2/9 để khuyến khích người dân đi du lịch.

Trong buổi làm việc ngày 3/6 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 30 doanh nghiệp du lịch, ông Khánh đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về những giải pháp cụ thể để phục hồi hậu COVID-19.

Ví dụ, ngày 2/9 tới, rơi vào thứ 4, các doanh nghiệp và địa phương cũng đề nghị đó là thời điểm hưởng ứng phong trào kích cầu du lịch nội địa bằng cách từ thứ 4 đến chủ nhật có thể xem xét cho một kỳ nghỉ dài nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh. Trên cơ sở đó xem xét từ nay đến cuối năm còn kỳ nghỉ lễ nào tương tự không.

Ông Khánh cho biết thêm: "Trong Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và chuẩn bị các điều kiện để mở cửa lại du lịch quốc tế được tổ chức tại Sầm Sơn ngày 16/5 và tại Hà Nội ngày 21/5, các doanh nghiệp cũng đề xuất cần triển khai ngay một kế hoạch truyền thông "Việt Nam, điểm đến an toàn và thân thiện" cho cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế".

Theo ông Khánh, trong hai tháng đầu năm 2020, ngành du lịch đang trên đà tăng trưởng khi tính riêng trong tháng 1, khách du lịch quốc tế đã đạt con số kỷ lục trên 2 triệu lượt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến du lịch quốc tế đóng băng từ tháng 3 và du lịch nội địa tới cuối tháng 4 mới được hoạt động trở lại.

"Sau khi cho phép mở cửa lại thì đã tăng tốt. Nhưng tình hình chung du lịch cả nước cũng thê thảm", Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thông tin.

5 tháng đầu năm, toàn ngành du lịch chỉ đón 3,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế, chủ yếu rơi vào quý I. Tháng 4, 5 hầu như không có khách, giảm 50% so với cùng kỳ. Khách nội địa khoảng 16 triệu lượt, giảm hơn 60%. Tổng thu toàn ngành giảm 47,4%.

Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch kỳ vọng số khách du lịch nội địa có thể đạt 60-65 triệu, đạt 2/3 so với kế hoạch đầu năm. Với khách quốc tế, nếu có thể đón khách từ đầu quý 3/2020 (tháng 7) có thể đạt 6-8 triệu lượt. Nếu đón khách quốc tế từ quý IV có thể đạt 4,5-5 triệu lượt năm 2020.

Ông Khánh cho biết hiện Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan đã đề nghị Việt Nam sớm khôi phục đường bay nhưng do tình hình dịch còn phức tạp, Chính phủ vẫn đề nghị tiếp tục phát huy thị trường nội địa. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 3/6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị các doanh nghiệp du lịch làm việc với đối tác nước ngoài từ bây giờ, chuẩn bị các sản phẩm du lịch trọn gói để sẵn sàng đón khách ngay khi mở cửa trở lại.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động, cơ quan tham mưu các ngày nghỉ lễ hàng năm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết chưa nhận được ý kiến hay văn bản chính thức từ ngành du lịch. "Sau dịch, các doanh nghiệp đều muốn tập trung vào phục hồi sản xuất. Mỗi ngành có định hướng riêng nhưng phải tổng hòa chung lợi ích", ông Thắng nói và cho hay nếu nhận được văn bản chính thức sẽ tham mưu với lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội về đề xuất này; việc có cho nghỉ thêm hay không sẽ do Chính phủ quyết định.

Năm 2020, người lao động có tổng cộng 14 ngày nghỉ lễ Tết, tính cả thứ bảy và Chủ nhật liền kề. Từ nay đến cuối năm còn duy nhất kỳ nghỉ lễ một ngày dịp 2/9.

Từ năm 2021, Việt Nam sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, ngoài 10 ngày nghỉ theo quy định hiện hành. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tùy lịch từng năm.

Minh Tuệ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 2/9 để kích cầu du lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.