Thứ sáu, 19/04/2024 02:01 (GMT+7)

Đi bộ ủng hộ chương trình 'Trái Đất xanh,' kêu gọi bảo vệ môi trường

MTĐT -  Thứ hai, 08/06/2020 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chương trình “Trái Đất xanh” được tổ chức nhằm kêu gọi người dân và doanh nghiệp cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường ở cả nông thôn, thành thị và môi trường đại dương tại Việt Nam.

Từ 7 giờ 30 phút sáng 7/6, tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, trẻ em đã đi bộ diễu hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hưởng ứng chương trình "Trái Đất xanh."

Chương trình do Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam tổ chức để tuyên truyền bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Sự kiện cũng có sự góp mặt, hưởng ứng của đại diện các cơ quan bộ, ngành, đặc biệt là nhiều gương mặt nổi tiếng như nhạc sỹ Trần Hiếu, ca sỹ Thanh Lam, diễn viên Thanh Sơn...

Chương trình “Trái Đất xanh” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam khởi động từ giữa tháng 5/2020 với sứ mệnh lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường từ những hành động giản đơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam Mai Duy Thiện - Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết bảo vệ môi trường là vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Ô nhiễm môi trường là thực trạng đáng báo động, cần sớm được giải quyết.

Để từng bước giải quyết vấn đề này, trước hết cần tuyên truyền cho đông đảo người dân, cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường; kêu gọi các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu đốt tại các thành phố lớn; tái sử dụng hiệu quả rác thải nhựa...

Chương trình “Trái Đất xanh” được tổ chức nhằm kêu gọi người dân và doanh nghiệp cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường ở cả nông thôn, thành thị và môi trường đại dương tại Việt Nam; đồng thời tuyên truyền cho cộng đồng và xã hội quan tâm tới các giá trị của môi trường trong đó có môi trường đại dương. Đây là năm đầu tiên diễn ra chương trình "Trái Đất xanh", Ban tổ chức hy vọng năm nay sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cùng gia đình đến tham gia chương trình, anh Mai Thế Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết anh rất quan tâm đến các hoạt động thể dục, thể thao và bảo vệ môi trường nên anh thường xuyên đăng ký cho cả gia đình cùng tham gia. Đặc biệt, anh muốn cô con gái 7 tuổi sớm tiếp cận với kiến thức, thông tin về bảo vệ môi trường để cháu hiểu và có những hành động đúng đắn.

Bạn Vũ Thế Anh (Đống Đa, Hà Nội) mong muốn được góp sức trong công cuộc bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng đến nhiều người khác bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, đặc biệt là tham gia tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng bằng khen của Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường; trao 100 triệu đồng ủng hộ quỹ thực hiện dự án “Trồng rừng ngập mặn 2020” góp phần bảo vệ bãi bồi 7ha tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng, giúp gia tăng vành đai rừng phòng hộ ven biển, tăng sức chống chịu của bờ biển trước các diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu.

Phong trào đi bộ “Trái Đất xanh” đã mang tới những trải nghiệm thú vị và bài học ý nghĩa cho cộng đồng. Thử thách “đi bộ 3 ngày” được phát động trên mạng xã hội Facebook mang thông điệp: đi bộ bảo vệ môi trường nhằm khuyến khích giảm sự phụ thuộc di chuyển vào phương tiện cá nhân, đi bộ nhiều hơn để tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch; nên sử dụng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải khí CO2, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn...

Chương trình “Trái Đất xanh" muốn truyền tải thông điệp: Hãy hành động từ những điều nhỏ nhất và chia sẻ để nhiều người cùng hành động./.

Theo Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Đi bộ ủng hộ chương trình 'Trái Đất xanh,' kêu gọi bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.