Thứ sáu, 19/04/2024 18:25 (GMT+7)

Điều động 2 xe chở nước, tặng 5.000 can nhựa giúp Bến Tre chống hạn

Duy Chí -  Thứ sáu, 13/03/2020 10:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện tại xâm nhập mặn đã lan rộng ra toàn địa bàn tỉnh Bến Tre. Các tuyến sông nhánh, kênh mương nội đồng, kể cả các đập tạm trữ nước đều bị nhiễm mặn trung bình từ 2‰ đến 4‰ từ cách cửa sông.

Qua thông tin báo chí mà mạng xã hội được biết tỉnh Bến Tre đang đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt. Ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam – Bình Dương đã mời một số phóng viên báo chí am hiểu tình hình, có thông tin thực tế hạn hán, nhiễm mặn và khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch tại tỉnh Bến Tre đến trao đổi, bàn phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại đây.

Hiện tại xâm nhập mặn đã lan rộng ra toàn địa bàn tỉnh Bến Tre. Các tuyến sông nhánh, kênh mương nội đồng, kể cả các đập tạm trữ nước đều bị nhiễm mặn trung bình từ 2‰ đến 4‰ từ cách cửa sông vào sâu trên 60 Km. Có trên 5.000 hộ dân đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch phục vụ ăn uống. Dự báo diễn biến hạn và xâm nhập mặn còn kéo dài khoảng 3 tháng tới với cường độ ngày càng phức tạp, gay gắt.

Ông Huỳnh Uy Dũng, trao đổi với ông Lê Văn Gặp – Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Bến Tre về tình hình “khát” nước sạch của người dân địa phương và giải pháp hỗ trợ khẩn cấp

Sau khi nắm chắc thông tin, trao đổi trực tiếp với Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn và xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre, ông Huỳnh Uy Dũng đã cử một phó tổng giám đốc chỉ huy 2 xe bồn (loại 8 m3 và 12m3/xe) đưa nước sạch từ Bình Dương về Bến Tre, phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh phân phối lại cho người dân trên tinh thần “Ưu tiên giải khát cho các xã có dân đang “khát” nước sạch”. 2 xe bồn trên tiếp tục lưu lại địa phương làm nhiệm vụ vận chuyển nước sạch từ các tỉnh khác về Bến Tre phân phát cho người dân theo điều phối của tỉnh. Toàn bộ chi phí hoạt động, xăng dầu... được trích từ Quỹ từ thiện Hằng Hữu – Công ty Cổ phần Đại Nam. Được biết ngay trong chiều hôm qua 12/3 cả 2 xe chở nước sạch từ Bình Dương đã về đến Trung tâm Y tế xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đưa nước sạch vào bồn chứa để sáng bà con tới nhận về nấu ăn, uống

Ngay trong đêm 12/3 nước sạch từ Bình Dương đã về đến Bến Tre giải khát cho bà con vùng nhiễm mặn.

Ông Dũng còn cử tổ hậu cần liên hệ công ty nhựa đặt mua từ 5.000 đến 10.000 can nhựa tặng Mặt trận tổ quốc tỉnh để phân phối lại cho người dân làm phương tiện lấy nước, chứa nước sử dụng trong ngày. Đồng thời “xin” lại 2 can nước bị nhiễm mặn chuyển trở lại Bình Dương để bộ phận xử lý nước thuộc Công ty cổ phần Đại Nam nghiên cứu, đưa ra giải pháp giúp địa phương thích ứng với diễn biến thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Mẫu nước nhiễm mặn được chuyển gấp về Bình Dương trong đêm để Công ty Đại Nam nghiên cứu, tìm giải pháp lọc nhanh nước nhiễm mặn thành nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân địa phương vùng bị hạn mặn

2 xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Đại Nam tiếp tục lưu lại Bến Tre làm nhiệm vụ chở nước sạch phục vụ sinh hoạt, ăn uống mỗi ngày cho người dân vùng bị nhiễm mặn

Mẫu nước nhiễm mặn được chuyển gấp về Bình Dương trong đêm để Công ty Đại Nam nghiên cứu, tìm giải pháp lọc nhanh nước nhiễm mặn thành nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân địa phương vùng bị hạn mặn.

2 xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Đại Nam tiếp tục lưu lại Bến Tre làm nhiệm vụ chở nước sạch phục vụ sinh hoạt, ăn uống mỗi ngày cho người dân vùng bị nhiễm mặn

Sáng ngày 13/3 trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh cho biết: 2 xe nước từ Bình Dương về Bến Tre đã được chuyển vào bồn chứa của xã Hưng Nhượng để phân phối lại cho người dân. Can nhựa để vận chuyển và trữ nước tại nhà hiện đang rất cần tại thời điểm này. Chính quyền và người dân địa phương rất vui mừng và cảm ơn tấm lòng của quý mạnh thường quân. Giải pháp lọc nước nhiễm mặn (không phải ô nhiễm) trong phòng chống hạn và xâm nhập mặn trong thời gian tới là rất cần thiết tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Điều động 2 xe chở nước, tặng 5.000 can nhựa giúp Bến Tre chống hạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...