Thứ sáu, 26/04/2024 05:58 (GMT+7)

Đồng Nai: Hai cảnh sát cơ động tử vong do tông dải phân cách

MTĐT -  Thứ hai, 12/08/2019 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chạy xe máy tông vào dải phân cách trên quốc lộ 51 (TP Biên Hòa, Đồng Nai), hai thượng úy cảnh sát cơ động tử vong.

Ngày 12/8, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 khiến hai thượng úy cảnh sát cơ động tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 10/8, thượng úy Đào Văn Khá (32 tuổi, quê Đồng Tháp) và thượng úy Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, quê Bến Tre, cùng thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ, đóng tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa) điều khiển xe máy lưu thông trên QL 51, hướng từ ngã huyện Long Thành đi TP Biên Hòa. Khi đến Km11 đoạn gần trạm thu phí QL 51 khoảng 200m thuộc địa phận khu phố Long Đức 3, xã Tam Phước thì lạc tay lái tông vào dải phân cách trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh đã khiến thượng úy Khá tử vong tại chỗ, thượng úy Việt được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Biên Hòa đến hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu nhận định vụ tai nạn có thể do người điều khiển không chú ý quan sát dẫn tới tai nạn. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Hai cảnh sát cơ động tử vong do tông dải phân cách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.