Thứ sáu, 29/03/2024 18:31 (GMT+7)

Gia Lâm: Nổ bình khí oxy tại KCN Phú Thị khiến 3 người thương vong

MTĐT -  Thứ sáu, 04/09/2020 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa ngày 4/9, tại KCN Phú Thị (Gia Lâm) xảy ra một vụ nổ bình khí tại Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xuất phát từ việc hàn xì bằng khí oxy tại Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12 khiến 3 người thương vong.

Trưa 4/9, thông tin từ lãnh đạo UBND Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, tại Khu công nghiệp Phú Thị vừa xảy ra vụ nổ bình khí ở Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12 khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h45 sáng ngày 4/9. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên bỗng dưng người dân nghe thấy có tiếng nổ lớn, rung chuyển mặt đất. Có 1 nạn nhân tử vong và 2 người khác bị thương sau vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, thuộc Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với đại diện Khu công nghiệp tổ chức cấp cứu nạn, xử lý vụ việc.

Vụ nổ xuất phát từ việc hàn xì bằng khí oxy tại Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng Licogi 12 khiến 3 người thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Đinh Hoàng H (sinh năm 1969, quê Hưng Yên). Hai người bị thương là Nguyễn Văn D (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và một lao công tên Nguyễn Thị N.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trong quá trình lao động, anh Đinh Hoàng H đã dùng khí oxy để cắt bản mã thép, dẫn đến tai nạn.

Đến thời điểm trưa 4/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn vẫn đang có mặt tại hiện trường để phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn và xử lý vụ việc.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Gia Lâm: Nổ bình khí oxy tại KCN Phú Thị khiến 3 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới