Thứ sáu, 26/04/2024 05:20 (GMT+7)

Hà Nội đẹp rực rỡ với dải phượng vĩ dài 8km

MTĐT -  Thứ ba, 21/07/2020 13:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dải phượng vĩ nở rộ, "nhuộm đỏ" hai bên bờ sông Tô Lịch.

Hà Nội đẹp rực rỡ với dải phượng vĩ dài 8km

Chạy dọc theo dòng sông Tô Lịch qua nhiều tuyến phố, hoa phượng vĩ đang nở rộ tạo nên cảnh quan đặc trưng mùa hè.

Hoa phượng vĩ được trồng nhiều suốt dọc đường Láng và một phần đường Vành đai 2. Kéo dài gần 8 km, cả 2 bờ sông Tô Lịch đang vào dịp rực rỡ nhất trong năm của mùa hoa phượng vĩ.

Màu hoa đỏ rực nhuộm đỏ 2 bờ sông

Đây là đoạn đường được trồng cây phượng vĩ nhiều nhất thủ đô. Ngoài ra đường Láng ven sông Tô Lịch cũng được biết đến với hàng cây xà cừ cổ thụ tuyệt đẹp mang lại bóng mát cho người đi đường.

Hoa phượng bắt đầu nở từ khi vào hè, rải rác phải đến tháng 9 mới hết hẳn.

Những cây phượng vĩ được trồng đều tăm tắp tạo nên cảnh quan đẹp khi vào mùa nở hoa.

Thật đáng tiếc khi hàng cây đẹp lại soi bóng xuống dòng nước sông Tô Lịch đen, đục ngầu ô nhiễm.

Theo Hữu Nghị/Dantri.com.vn

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội đẹp rực rỡ với dải phượng vĩ dài 8km. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.