Thứ sáu, 29/03/2024 12:16 (GMT+7)

Hà Nội: Họp báo vụ 7 người tử vong ở công viên nước Hồ Tây

Thùy Dung -  Thứ hai, 17/09/2018 16:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 17/9, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về việc 7 thanh niên tử vong đêm nhạc hội ở công viên nước hồ Tây.

Buổi họp có Đại tá Nguyễn Văn Viện Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Viện cho rằng đây là sự việc đáng tiếc. Đồng thời, theo thông tin từ C.A TP.Hà Nội, có nhiều thanh niên đã mang ma túy vào buổi nhạc hội. Ông Viện cho rằng trách nhiệm của các cá nhân, tập thể cũng như để có hướng giải quyết thì vẫn cần phải đợi điều tra làm rõ.

Thông tin nhanh, ông Viện cho biết, cơ quan chức năng xác định, sơ bộ các nạn nhân đều dương tính với ma túy, cơ quan điều tra đang xác định ma túy họ sử dụng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bóng cười, tinh thể màu trắng, viên nén nghi ma túy.

Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Giám đốc Công an TP, khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND quận và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra xác minh.

Hiện tại cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra và căn cứ vào kết quả điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Trong khi đó, đại diện cho sở VH&TT, ông Trương Minh Tiến, PGĐ Sở cho hay, "Các lễ hội nếu được cấp phép, chúng tôi đều báo với cơ quan thành phố và có báo cáo rõ ràng về các sở ngành, đại diện tổ chức thậm chí là có kết hợp với cả lực lượng công an". 

Ông Tiến cho rằng, từ nay trở về sau, những sự kiện do sở VH&TT tổ chức sẽ đều phải có báo cáo rõ ràng. "Những sự kiện lớn có khả năng thu hút khán giải chúng ta yêu cầu đại diện tổ chức sự việc phải trình bày rõ ràng, chi tiết cụ thể", ông Tiến nói.

Nêu quan điểm tại cuộc họp báo, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết UBND thành phố đã giao cho các ban ngành làm rõ vụ việc nêu trên. Bên cạnh đó là đến thăm hỏi, theo dõi sát sao các nạn nhân. 

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội chỉ đạo về việc tạm thời ngừng cấp phép loại hình biểu diễn này cho đến khi các cơ quan, ban ngành điều tra rõ sự việc này.

Buổi họp báo chiều 17/9.

Liên quan đến tính hợp pháp của sự kiện, UBND quận Tây Hồ đã kiểm tra đúng chức năng theo đúng pháp luật và cho biết đơn vị tổ chức sự kiện đã có đầy đủ các giấy tờ do sở VH&TT cấp phép.

Theo đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thông tin "Phòng VH&TT quận cũng đã kiểm tra địa điểm cấp giấy phép biểu diễn Đêm nhạc hội mùa thu 2018. Từ khi chạy thử chương trình đến kết thúc, quận đã giám sát đầy đủ, làm đúng quy định của pháp luật".

Trước đó, khoảng 23h10 tối 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ BV Tim Hà Nội về trường hợp 2 thanh niên đến cấp cứu song 35 phút sau đã tử vong. Hai nạn nhân trên đều tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước hồ Tây.

Tính đến trưa nay, 7 nạn nhân đã tử vong, 5 người đang hôn mê sâu. Toàn bộ các nạn nhân đều dương tính với ma tuý.

Ngày 17/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị BV E, Bạch Mai và Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đã tiếp nhận người bị nạn tiếp tục tập trung nguồn lực cứu chữa, tổ chức cấp cứu chu đáo nhằm giảm thiểu người bệnh tử vong; cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nguyên nhân tử vong.

Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực công viên nước Hồ Tây. Đêm nhạc bắt đầu từ 19h ngày 16/9. Theo dự kiến số lượng người tham dự mà công ty đăng ký, được Sở VH-TT Hà Nội cấp giấy phép tổ chức là khoảng 5.000 người.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Họp báo vụ 7 người tử vong ở công viên nước Hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới