Thứ sáu, 19/04/2024 11:00 (GMT+7)

Hà Nội huy động được hơn 26.804,4 tỷ đồng cho nông thôn mới

MTĐT -  Thứ hai, 29/10/2018 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, từ đầu năm 2016 đến hết quý III năm 2018, Hà Nội đã huy động được tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hơn 26.804,4 tỷ đồng.

Nguồn huy động trên bao gồm: Ngân sách trung ương 46 tỷ đồng, ngân sách thành phố 10.667,6 tỷ đồng, ngân sách huyện 12.782,5 tỷ đồng; ngân sách xã 804,5 tỷ đồng và vốn huy động ngoài ngân sách là 2.503,8 tỷ đồng (đóng góp của nhân dân bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã…).

Ảnh minh họa: Internet. 

Ngoài nguồn vốn trên, TP Hà Nội cũng đã bố trí 500 tỷ đồng ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội huy động được hơn 26.804,4 tỷ đồng cho nông thôn mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?