Thứ sáu, 26/04/2024 01:14 (GMT+7)

Hà Nội: Xử phạt vi phạm hành chính 12 xe ô tô chở rác vi phạm

MTĐT -  Thứ hai, 26/10/2020 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kết quả xử lý xe tải, xe chở rác vi phạm đêm ngày 25 và rạng sáng 26/10, Phòng CSGT đã phạt 12 xe chở rác vi phạm

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc xử lý xe vệ sinh môi trường vi phạm các lỗi để chất thải và nước thải rơi xuống mặt đường gây mất vệ sinh môi trường…, đồng loạt 15 đội cảnh sát giao thông đã ra quân triển khai kiểm tra xử lý vi phạm.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) cho biết, đơn vị cũng đã thành lập 2 tổ tuần tra cơ động xử lý vi phạm trên các tuyến phố và các khu vực trên địa bàn huyện Sóc Sơn, nơi có bãi xử lý rác của thành phố từ 19h ngày 25/10/2020.

Kết quả xử lý xe tải, xe chở rác vi phạm đêm ngày 25 và rạng sáng 26/10, Phòng CSGT đã phạt 12 xe chở rác vi phạm, trong đó có 2 xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất VSMT, 10 xe vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn kỹ thuật, đồng thời đã xử lý 11 xe tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi và lôi kéo bùn đất ra đường gây mất vệ sinh môi trường.

Lực lượng CSGT TP tiến hành xử lý các xe chở rác vi phạm vệ sinh môi trường. (Ảnh: Kinh tế&Đô thị).

Trước đó, với tình trạng ùn ứ rác thải do một số người dân tiếp tục chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), chiều 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã triệu tập cuộc họp, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tại cuộc họp, nguyên nhân dẫn đến tình hình này, huyện Sóc Sơn cho biết là do người dân bức xúc vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tăng đặc biệt những ngày gần đây, khu vực bãi rác bốc mùi nồng nặc; các xe chở rác bị ùn ứ, đỗ hàng dài ngoài đường làm rò, rỉ nước rác bốc mùi hôi thối dọc tuyến đường 35 đi Bắc Sơn, nhất là tại khu vực thôn 2, xã Hồng Kỳ gây tiếng ồn, bốc mùi ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; việc đổ rác trong bãi lên quá cao, nguy cơ gây mất an toàn cho nhân dân.

Các hộ dân bức xúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn vùng bán kính 500m từ hàng rào xử lý chưa bảo đảm tiến độ.

Về trước mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị trong thời gian ngắn nhất vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân tự giác bỏ chặn xe rác vào khu vực bãi rác Nam Sơn. Còn những trường hợp lợi dụng tình hình, lôi kéo, xúi giục cố tình gây rối phải xử lý nghiêm.

Các cơ quan thanh tra, công an phải vào cuộc, xử lý nghiêm việc vi phạm hợp đồng như: Chở rác vào bãi rác thùng xe phải kín; trong hợp đồng ghi rõ phải ép nước rác trước khi vận chuyển nhưng không làm; không phủ bạt xe chở rác... Yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp từ ngày mai kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vận chuyển, vận hành xe chở rác. 

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Xử phạt vi phạm hành chính 12 xe ô tô chở rác vi phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.