Thứ bảy, 20/04/2024 15:59 (GMT+7)

Hà Nội:Thí sinh vất vả đội mưa đi thi buổi đầu tiên vào lớp 10 THPT

Lam Vy -  Thứ bảy, 12/06/2021 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/6, trên 93.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022. Sáng nay Hà Nội có mưa to, khiến thí sinh và phụ huynh gặp không ít khó khăn khi di chuyển.

Sáng 12/6, trên 93.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 sẽ làm bài thi hai môn: Ngữ văn (90 phút), Ngoại ngữ (45 phút). Lịch thi được điều chỉnh và thời gian thi được Hà Nội giảm xuống so với kế hoạch để phù hợp với diễn biến dịch COVID-19.

Trận mưa như trút nước lúc đầu giờ sáng khiến việc di chuyển của thí sinh gặp một số khó khăn.

Tại địa điểm thi trường THPT Cầu Giấy (Cầu Giấy) lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hạn chế tụ tập đông người

Điểm thi tại Trường THPT Chu Văn An (Thụy Khuê, Tây Hồ).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, khóa học sinh lớp 9 năm nay chịu nhiều thiệt thòi khi phải học online trong thời gian khá dài. Năm nay, cũng là lần đầu tiên Hà Nội triển khai việc làm thủ tục dự thi theo hình thức online. Việc này đảm bảo an toàn phòng dịch, nhưng có hạn chế là thí sinh không có một buổi làm quen với phòng thi.

Một số phụ huynh đứng đợi các con ở phía ngoài khu vực thi.

Công tác phòng dịch được điểm thi này thức hiện rất tốt, các khu vực thi được chia theo từng đường, hạn chế việc các thi sinh tụ tập trao đổi với nhau. ( Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm).

Trước đó, tại 184 điểm thi đã tổ chức diễn tập công tác tổ chức kỳ thi, trong đó đặc biệt quan tâm đến khâu phân luồng, hướng dẫn thí sinh vào điểm thi; đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và di chuyển đến đúng phòng thi. Đặc biệt, dự phòng các tình huống phát sinh trong điều kiện dịch bệnh.

Bước vào kỳ thi quan trọng, khó tránh tâm lý hồi hồi hộp và lo lắng, nên phụ huynh động viên, tiếp thêm động lực cho con em mình.

Theo ghi nhận, các điểm thi đều có kịch bản, phân luồng hướng dẫn thí sinh từ lúc vào điểm thi, di chuyển tới phòng thi; hình thức quản lý, giám sát thí sinh nghỉ giữa hai môn thi và phân luồng thí sinh khi ra về

Phương án phân luồng thí sinh lúc đón và rời khỏi điểm thi cũng đã được thông báo cụ thể tới từng phụ huynh với yêu cầu phụ huynh chỉ đưa con đến điểm thi, đứng cách tối thiểu 50 mét, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực thi, không tập trung đông người tại khu vực cổng điểm thi để chờ con.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội:Thí sinh vất vả đội mưa đi thi buổi đầu tiên vào lớp 10 THPT. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ