Thứ sáu, 19/04/2024 18:38 (GMT+7)

Hải Dương: Kết thúc cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh

Kim Cương -  Thứ hai, 01/03/2021 17:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ 0 giờ ngày 03/3/2021, Hải Dương sẽ kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, chuyển sang phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 01/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Chỉ thị về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Kết thúc 15 ngày cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh kể từ từ 0 giờ ngày 03/3/2021 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang trạng thái “ Vừa quyết liệt dập dịch, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép”.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương- Phạm Xuân Thăng đánh giá: Hơn một tháng qua, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Hải Dương đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của trung ương, đồng thời chủ động đưa ra nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng tại địa phương cũng như ngoài tỉnh, góp phần giữ vững an toàn cho Hải Dương và cho cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - Phạm Xuân Thăng chủ trì buổi họp trực tuyến toàn tỉnh sáng ngày 01/3/2021

Tuy nhiên, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, nếu chúng ta chủ quan, lơ là. Bởi vậy Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất chỉ đạo: Việc phòng, chống dịch bệnh luôn được đặc biệt chú trọng, nhưng yêu cầu các biện pháp đưa ra thực hiện phải bảo đảm ít ảnh hưởng nhất tới phát triển kinh tế - xã hội, lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã phân chia trạng thái xã hội trên địa bàn tỉnh theo đơn vị hành chính làm hai nhóm để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình thực tế và nguy cơ của từng đơn vị. Trong đó, bốn địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao gồm: TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành sẽ chuyển sang cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện còn lại là: Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang và thành phố Chí Linh sẽ chuyển sang cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên những nơi đang thực hiện lệnh phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi hết lệnh phong tỏa.
Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao quyền cho lãnh đạo cấp huyện căn cứ tình hình thực tế địa phương để xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Điểm cầu Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương tại cuộc họp trực tuyến sáng 01/3/2021

 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; cán bộ, đảng viên, gia đình cán bộ, đảng viên phải nêu gương; người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm tất cả mọi trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả tổ Covid- 19 cộng đồng, từng cơ quan, đơn vị cũng phải thành lập và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động này.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng dưới mọi hình thức để người dân “Biết sợ” dịch bệnh, nhưng không “Hoảng sợ”. Phải biến công cuộc phòng chống dịch bệnh ở Hải Dương thành phong trào chiến tranh nhân dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, để Hải Dương sớm trở thành địa phương chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Kết thúc cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...