Thứ năm, 25/04/2024 16:09 (GMT+7)

Hàng vạn người đội mưa, chen chân khai hội Yên Tử năm 2018

MTĐT -  Chủ nhật, 25/02/2018 14:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay trong ngày đầu khai mạc, Hội Hội xuân Yên Tử năm 2018 đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đến dự.

Ngày 25/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại sân lễ trường Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai Hội xuân Yên Tử năm 2018.

Hôm nay Hội xuân Yên Tử chính thức được khai mạc - Ảnh: Dân Việt.

Lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, màn sử thi được đầu tư kỹ lưỡng tái hiện cuộc đời tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như chọi gà, trò chơi kéo co, ném còn, biểu diễn nghề thêu thủ công, các điệu múa truyền thống của người đồng bào dân tộc Dao Thanh Y tại Yên tử; biểu diễn nghệ thuật múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; Giải cờ tướng Yên tử; biểu diễn nghệ thuật tại địa điểm Cầu Thủy Đình, suối Giải Oan và các sân ga cáp treo; trưng bày hoa mai vàng Yên Tử...

Hàng vạn du khách đến tham quan - Ảnh: Dân Việt.

Lễ hội Xuân Yên Tử là một trong những lễ hội Xuân lớn và kéo dài nhất cả nước. Lễ khai hội năm nay được tổ chức tại sân lễ trường thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc lâm Yên Tử thiết kế bởi “ông hoàng resort” Bill Bensley, do Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đầu tư xây dựng với tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở nghi thức truyền thống, lễ khai hội năm nay có một số điểm mới như tăng quy mô phần rước lễ; rút ngắn gọn các phát biểu; nghi lễ đóng dấu thiêng do 2 đại biểu Phật giáo, chính quyền cử hành; đại biểu dự khai hội mặc trang phục truyền thống…

Năm nay tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thu phí tham quan Yên Tử từ ngày 1/1/2018. Mục đích nhằm phục vụ cho công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử và rừng quốc gia Yên Tử, qua đó phục vụ tốt hơn cho nhu cầu du lịch, tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân.

Để tránh ùn tắc, năm nay, tất cả các phương tiện vào Yên Tử đều đỗ tại 2 bãi đỗ xe đã được mở rộng và bố trí hợp lý thuộc khu vực dốc Hạ Kiệu - cách chân núi Yên Tử gần 1km.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí), tính từ đầu năm đến nay, Yên Tử đón hơn 12 vạn khách, phí tham quan thu về đạt trên 4,6 tỷ đồng. Trong đó tổng số khách hành hương về Yên Tử trong 5 ngày nghỉ Tết (từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết) là trên 85 nghìn người.

Theo ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc công ty CP phát triển Tùng Lâm cho biết, ngày khai hội năm nay, mọi công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức triển khai sớm và có sự đầu tư kỹ lưỡng. Dự kiến trong ngày 25/2 này lượng du khách về với Yên Tử sẽ rất đông vì trùng với ngày chủ nhật, mọi người đều được nghỉ.

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với CSCĐ, CSTT tuần tra và trực chốt tại các điểm nóng từ đền Trình vào khu di tích Yên Tử.

Tuy nhiên, do lượng khách lớn đổ dồn về từ sáng sớm khiến tuyến đường độc đạo luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông tê liệt.

Năm 2017 mùa Lễ hội xuân Yên Tử đã thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách đến tham quan và sinh hoạt tín ngưỡng.

Do ngày khai hội trùng vào ngày Chủ nhật, nên Yên Tử thu hút nhiều du khách - Ảnh: TPO.

Nhiều lái xe phải xuống xe đi bộ vì tắc đường - Ảnh: TPO.

Lễ hội Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới - Ảnh: TPO.

Ảnh: Dân Trí.

Công nhân môi trường chen giữa dòng người đông đúc dọn dẹp vệ sinh tại Yên Tử - Ảnh: Dân Trí.

P.V (tổng hợp theo TTXVN, TPO)

Bạn đang đọc bài viết Hàng vạn người đội mưa, chen chân khai hội Yên Tử năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.