Thứ bảy, 20/04/2024 19:46 (GMT+7)

“Hố tử thần” ở Chương Mỹ do khoan trúng túi khí

MTĐT -  Thứ tư, 14/04/2021 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam nhận định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' ở Chương Mỹ (Hà Nội) là do khoan trúng túi khí làm bục thành, tạo ra hố sụt.

Liên quan đến sự cố sụt lún “ hố tử thần” xảy ra trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ (thôn 2, xã Quảng Bị), lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, sau một thời gian khảo sát, lấy các mẫu địa chất phân tích, nghiên cứu, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đưa ra những nhận định ban đầu về nguyên nhân sụt lún cũng như phương án khắc phục hố "tử thần" ở Chương Mỹ.

Cụ thể, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhận định địa chất tại đây có sự cố biến đổi phức tạp và dị thường. Lòng đất bao gồm nhiều loại vật liệu như bùn bồi tích, túi bùn, túi khí, hang karst. Các chuyên gia đánh giá việc người dân khoan giếng đã làm bục túi khí, tạo ra hố sụt.

Từ nguyên nhân trên, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất phương án khắc phục gồm 6 bước gồm: Dọn dẹp mặt bằng khu sụt lún; lấp đầy hố bằng những vật liệu phù hợp, dự kiến lớp dưới cùng bằng đá hộc dày 1m, tiếp đến là lớp base dày 1m và trên nữa là cát lèn chặt lấp đầy; khoan tạo lỗ để phụt vữa xi măng - bentoniter (hàm lượng 200kg xi măng + 50kg bentoniter), để lấp đầy các lỗ rỗng xung quanh khu vực sụt lún, cứng hóa khu vực sụt lún; trải vải địa kỹ thuật gia cố 2 lớp tăng cường phía trên vật liệu, lấp đầy hố sụt lún với cường độ dự kiến 150 kN/m, tiến hành neo đầu vải như quy định. Tiếp đó, hoàn thành rãnh rãnh nước và các lớp mặt đường như ban đầu; tiến hành thử tải và quan trắc sau khi xử lý.

'Hố tử thần' ở Chương Mỹ do khoan vào túi khí. (Ảnh:Internet).

Theo lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã đưa ra phương án, nhưng về chuyên môn vẫn phải do hội đồng thẩm định thông qua, sau đó huyện sẽ báo cáo các sở, ngành và xin chỉ đạo của UBND TP trước khi triển khai khắc phục.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/4, trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ (thôn 2 xã Quảng Bị) bất ngờ xuất hiện một “hố tử thần” rất lớn, ước tính khoảng hàng chục mét.

Sự việc bắt đầu từ việc một hộ dân ở thôn 2 tổ chức khoan giếng, sau khi tổ thợ khoan đến độ sâu 47m thì xuất hiện tình trạng giàn khoan bị nghiêng, bất ngờ xuất hiện “hố tử thần” rộng hàng chục m2” lan rộng, làm ảnh hưởng đến 5 ngôi nhà của người dân…

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết “Hố tử thần” ở Chương Mỹ do khoan trúng túi khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất