Thứ bảy, 20/04/2024 19:59 (GMT+7)

Hoàng Hoa (Vĩnh Phúc): Đổi mới phát triển gắn với bảo vệ môi trường

Việt Hường -  Thứ tư, 16/01/2019 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoàng Hoa là xã miền núi của huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc). Đời sống người dân đang có những chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương chỉ đạo Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Hoàng Hoa tích cực thi đua sản xuất kinh doanh phát triển địa phương, chú trọng chăn nuôi. 

Giá cả thị trường trong chăn nuôi năm 2018 tăng, người dân thu nhập cao khiến đời sống tăng cao rõ rệt đồng thời góp phần xây dựng địa phương có nhiều đổi mới. Tổng đàn trâu bò trong toàn xã đến nay đạt 1.675 con, đàn lợn 7.060 con, đàn gia cầm thủy cầm 596 nghìn con. Tiến tới chính quyền và nhân dân nơi đây tăng cường phát triển thị trường mua bán vật nuôi nhằm kích cầu lượng sản xuất và tiêu thụ.

Chăn nuôi đạt năng suất cao một phần do công tác tiêm phòng dịch bệnh được đặc biệt chú trọng. Cán bộ thú y xã cho biết: đàn trâu bò được tiêm vắc xin lở mồm long móng và tụ huyết trùng. Đối với đàn lợn, ngoài tiêm lở mồm long móng nhân dân Hoàng Hoa phối hợp tốt với cán bộ thú y trong phòng dịch tai xanh, dịch tả chủng C, … Các đàn gia cầm nơi đây tăng cường tiêm phòng H5N1. Ngoài ra công tác phòng dịch bệnh bảo vệ môi trường còn tiêm 150 con chó mèo, tiến hành phun khử trùng tiêu độc 1.000 hộ chăn nuôi.
Thi đua sản xuất đồng hành gắn với bảo vệ môi trường là phương châm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Hoa trong tuyên truyền vận động nhân dân. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đạt chuẩn môi trường 100%.

 Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa (Vĩnh Phúc) chia sẻ cùng PV.

Công tác quản lý môi trường được đầu tư quan tâm, HTX môi trường tăng cường thu gom rác. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên, số lượng bãi rác xây dựng tại Hoàng Hoa còn ít. Địa phương đã in 1.000 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân tự phân loại rác, vứt rác đúng ngày. Nhưng do tuyến đường lớn còn hiện tượng các xe từ nơi khác đêm đến đổ rác, địa phương gặp khó khăn trong công tác xử lý rác. Từ thực tế cho thấy, ngoài việc chính quyền và nhân dân đồng hành xây dựng môi trường sạch đẹp thì Hoàng Hoa xây dựng một bãi rác đủ diện tích phục vụ dân sinh là cần thiết.

Năm 2018 vừa qua, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự tập trung kịp thời, hiệu quả trong công tác điều hành của UNND xã, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị tình hình thực các nhiệm vụ phát triển địa phương đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Dịch vụ thương mại tăng trưởng khá, công tác xây dựng nông thôn mới tăng cường. Ông Hà Khắc Tự - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa chia sẻ: “Năm 2019, Đảng bộ xã Hoàng Hoa tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình kế hoạch hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, phòng trừ dịch bệnh bảo vệ môi trường. Phối hợp với UBND huyện Tam Dương kiểm kê xác định những công việc cụ thể”.

Từ mô hình phát triển tại xã Hoàng Hoa cho thấy tương lai đổi mới của huyện Tam Dương còn nhiều kết quả toàn diện đáng khích lệ.

Bạn đang đọc bài viết Hoàng Hoa (Vĩnh Phúc): Đổi mới phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất