Thứ năm, 25/04/2024 20:03 (GMT+7)

Hội An: Những người từng đến chùa Bảo Thắng liên hệ ngay cơ sở y tế

Tâm An -  Thứ bảy, 01/08/2020 18:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP Hội An (Quảng Nam) yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng từ ngày 16/7 đến nay liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Ngày 1/8, Bộ Y tế vừa công bố thêm 12 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Những bệnh nhân này đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 5 BN ở TP Hội An (Quảng Nam).

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hội An, thống kê đến thời điểm hiện tại có hơn 200 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và hơn 500 trường hợp tiếp xúc với F1 (F2) liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Cũng theo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Hội An, trên địa bàn thành phố hiện có 12 người dương tính với Covid-19.

Hội An yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng từ ngày 16/7 đến nay khẩn trương khai báo y tế ngay tại Trạm y tế các xã phường.

Đặc biệt, trong những ca nhiễm Covid-19 ở TP Hội An được công bố vào sáng nay thì có 3 người là ni cô ở chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong).

Do đó, Hội An yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng từ ngày 16/7 đến nay, hoặc từng tiếp xúc với các ni cô của chùa và các trường hợp từng tiếp xúc với những bệnh nhân Covid-19 khẩn trương khai báo y tế ngay tại Trạm y tế các xã phường.

Hiện, lực lượng chức năng TP Hội An cũng đang tiếp tục rà soát, khoanh vùng, xác định đầy đủ, chính xác những nhóm người có nguy cơ và khả năng bị lây nhiễm cao để điều tra dịch tễ, thực hiện các giải pháp cách ly y tế theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Hội An: Những người từng đến chùa Bảo Thắng liên hệ ngay cơ sở y tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng