Thứ bảy, 20/04/2024 04:27 (GMT+7)

Hội đồng hương Tân Yên hỗ trợ bà con vùng lũ Cẩm Xuyên

Minh Tuyết - Minh Phan -  Thứ hai, 14/12/2020 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 12-12-2020, Hội đồng hương huyện Tân Yên tại Hà Nội đã đến xã Cẩm Huy (nay là thị trấn Cẩm Xuyên), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trao quà ủng hộ bà con vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự buổi trao và tiếp nhận quà, về phía Hội đồng hương Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội có: TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội; Đại tá, Nhà giáo ưu tú Lưu Ba, Phó Chủ tịch thường trực Hội; Về phía lãnh đạo thị trấn Cẩm Xuyên có: ông Phan Chu Kỳ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; ông Bùi Khắc Nhân, UV BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn; ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn...

Đoàn Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội đã trao tặng 28 triệu đồng tương ứng với 56 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt. Trị giá mỗi suất quà là 500.000 ngàn đồng. Xúc động tại buổi nhận quà, một cụ bà ở xã Cẩm Huy chia sẻ, với số tiền 500 nghìn đồng từ thiện ấy bằng 50 lần đi chợ bán rau mới có được...

Bà con vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn (xã Cẩm Huy (nay là thị trấn Cẩm Xuyên), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có mặt tại buổi trao tặng quà

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng hương huyện Tân Yên tại Hà Nội TS. Đồng Xuân Thụ và Đại tá Lưu Ba đã gửi lời chia sẻ, động viên bà con nhân dân và mong muốn những đóng góp của hội sẽ góp sức cùng bà con vượt qua cơn hoạn nạn do thiên tai gây ra. Tin tưởng Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh nói chung, thị trấn Cẩm Xuyên nói riêng sẽ khắc phục khó khăn, ổn định đời sống cho bà con nhân dân trong tỉnh.

TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội phát biểu tại buổi trao tặng quà cho bà con vùng lũ

Đại tá, Nhà giáo ưu tú Lưu Ba, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương chia sẻ những khó khăn với bà con chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai

Phát biểu tại buổi tiếp nhận quà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cẩm Xuyên Bùi Khắc Nhân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự ủng hộ quý báu của Hội Đồng hương Tân Yên tại Hà Nội đã không quản ngại đường sá xa xôi dành tình cảm cho quê hương Cẩm Xuyên những món quà đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị trấn cũng cho biết, ngay từ đầu trận lũ lịch sử, lãnh đạo và các cấp chính quyền trong tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung khắc phục hậu quả cơn lũ, không để nhân dân đói, khát, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, cũng đã có đề xuất với Chính phủ về phương án, giải pháp đảm bảo an toàn dài hạn cho hồ Kẻ Gỗ, xây dựng nhà ở cộng đồng cho người dân tránh lũ.

Ông Bùi Khắc Nhân - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cẩm Xuyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự ủng hộ quý báu của Hội Đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

Theo báo cáo sơ bộ của UBND huyện Cẩm Xuyên cuối tháng 10/2020, trận mưa lũ vừa qua cùng với việc xả tràn của hồ Kẻ Gỗ khiến toàn huyện có 150 thôn của 19 xã, thị trấn bị ngập, ảnh hưởng tới cuộc sống của 13.339 hộ dân với 43.028 nhân khẩu. Đặc biệt, 8 xã, thị trấn: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, Cẩm Quang, Cẩm Quan, thị trấn Cẩm Xuyên bị ngập sâu và cô lập. Mức ngập bình quân tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ là 2,2m, có điểm ngập lên tới 2,5m. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều tàu thuyền, ca-nô di dời 10.900 hộ với 32.700 người ở các vùng ngập sâu, bị cô lập tới nơi an toàn. Thống kê chưa đầy đủ, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra cho huyện Cẩm Xuyên là hơn 1.700 tỉ đồng. Trong đó, gần 11.500 tấn lúa bị hư hỏng, cuốn trôi và hơn 400.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trong thời gian vừa qua, vượt lên trên khó khăn, thách thức và thiệt hại nặng nề mà “lũ chồng lũ” để lại, các cấp ủy, chính quyền phối hợp tích cực cùng với nhân dân toàn tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực ngày đêm dọn dẹp, tổng vệ sinh, chỉnh trang lại các hệ thống cơ sở vật chất để người dân có thể trở lại nhịp sống bình thường sớm nhất có thể. Tin tưởng và hy vọng với quyết tâm, nỗ lực và chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh từ tỉnh xuống cơ sở, với truyền thống anh hùng, kiên cường vượt khó của quân và dân Hà Tĩnh, tỉnh sẽ nhanh chóng phục hồi và vượt lên, duy trì lại đà tăng trưởng kinh tế của địa phương./.

Một số hình ảnh tại buổi trao những phần quà từ Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Huy (nay là thị trấn Cẩm Xuyên), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh:

Bạn đang đọc bài viết Hội đồng hương Tân Yên hỗ trợ bà con vùng lũ Cẩm Xuyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...