Thứ sáu, 26/04/2024 03:01 (GMT+7)

Hơn 300 tài tử đờn, tài tử ca hội ngộ

MTĐT -  Thứ tư, 17/05/2017 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 16-5, tại trung tâm Văn hoá TP.HCM đã diễn lễ khai mạc Liên hoan đờn ca tài tử TP.HCM năm 2017 - giải Hoa sen vàng.

Tiết mục hoà đờn caNỗi lòng của mẹcủa trung tâm Văn hoá Q.3, đơn vị thi mở màn giải Hoa sen vàng 2017 - Ảnh: Nguyễn Lộc

Liên hoan mang đến khoảng 124 tiết mục với sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca đến từ 24 câu lạc bộ của các quận huyện trên địa bàn TP.HCM.

Các câu lạc bộ sẽ tranh tài từ ngày 16 đến19-5. Mỗi đơn vị tham gia một chương trình theo chủ đề riêng, đảm bảo đầy đủ các làn điệu, gồm các tiết mục đơn ca, song ca, ca ra bộ, vọng cổ nhịp 8 hoặc nhịp 16, độc tấu hoặc song tấu, hoà tấu đờn.

Thời lượng mỗi chương trình không quá 35 phút.

Ban giám khảo gồm soạn giả Ngô Hồng Khanh - chủ tịch hội đồng giám khảo và các uỷ viên: thạc sĩ Huỳnh Khải, tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, nhạc sĩ Kiều Tấn, nhà giáo ưu tú Diệu Đức.

Tiết mục Ca ra bộ40 năm thành phố Bác Hồcủa trung tâm Văn hóa Q.3 - Ảnh: Nguyễn Lộc
Liên hoan đờn ca tài tử được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013.

Mùa giải năm nay, sau bốn ngày tranh tài, ban tổ chức sẽ tổ chức buổi tổng kết trao giải vào tối 21-5 tại trung tâm Văn hoá thành phố, 97, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Hơn 300 tài tử đờn, tài tử ca hội ngộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.