Thứ sáu, 19/04/2024 06:38 (GMT+7)

Khắp nơi hướng về ngày hội lớn

MTĐT -  Thứ năm, 20/05/2021 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết được Ủy ban Bầu cử các cấp đẩy mạnh, tập trung cao cho cơ sở.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết được Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp đẩy mạnh, tập trung cao cho cơ sở.

Phủ sóng thông tin

Vượt qua quãng đường hơn 80 km từ TP Bắc Giang, chúng tôi đến UBND xã Đại Sơn (Sơn Động). Dịp này, các cán bộ, đảng viên trong xã đều được phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày bầu cử. Mỗi người một việc song thường xuyên liên lạc, trao đổi để kịp khắc phục những hạn chế, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy trình. Các khâu liên quan như: Niêm yết danh sách cử tri; niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử; chuẩn bị cơ sở vật chất cho 7 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành.

Cán bộ xã Song Khê (TP Bắc Giang) kiểm tra thông tin thẻ cử tri trước khi chuyển cho tổ bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Đại Sơn cho biết: “Do xã có nhiều thôn sáp nhập, địa bàn rộng nên ngoài niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu, xã còn niêm yết tại các nhà văn hóa cũ của những thôn trước sáp nhập để người dân tiện theo dõi. Đại Sơn có 61% cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, bởi vậy, xã quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín. Đội ngũ này đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc. Giáp ngày bầu cử, ngoài tuyên truyền trực quan, địa phương tuyên truyền qua loa truyền thanh và các hình thức khác”.

Trong cuộc bầu cử này, Đại Sơn được phân bổ giới thiệu 37 ứng cử viên HĐND xã, bầu ra 22 đại biểu. Toàn xã thành lập 7 đơn vị bầu cử, danh sách sơ bộ là hơn 4,2 nghìn cử tri.

Rời xã Đại Sơn, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Phúc Sơn, xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Động. Vì ba thôn: Non Tá, Đồng Băm, Đồng Cam ở sâu trong núi nên không bắt được sóng phát thanh trực tiếp nên xã giao đoàn thanh niên thành lập tổ tuyên truyền lưu động đến từng ngõ xóm để phủ sóng thông tin. Bà Hoàng A Múi (SN 1956), dân tộc Dao cho biết: “Xe của xã ngày nào cũng vào tận thôn thông báo về ngày bầu cử 23/5. Hôm đó tôi cùng các con sẽ đi bỏ phiếu”.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức, Ảnh chụp tại Hội thi tuyên truyền lưu động năm 2021 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (ngày 23/4/2021).

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử rộn rã từ nông thôn đến thành thị. Các tuyến phố của TP Bắc Giang và các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế... được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, các tấm pa nô, khẩu hiệu lớn nhỏ về tuyên truyền bầu cử được treo tại những vị trí phù hợp...

Thống kê từ UBBC TP Bắc Giang, đến nay, TP đã phát hơn 2 nghìn tờ rơi; treo gần 3 nghìn hồng kỳ, pano, áp phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường, trụ sở UBND, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; phát sóng, đăng tải hàng nghìn tin, bài trên các phương tiện thông tin như: Đài truyền hình, truyền thanh, facebook...

Rà soát, nắm chắc từng khâu

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, công tác triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm sát sao, thực hiện bảo đảm thời gian, chất lượng và kế hoạch đề ra. Dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND được Thường trực HĐND các cấp chủ động triển khai theo quy định. Các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri, tiếp xúc cử tri được tổ chức đồng bộ, phát huy dân chủ.

Toàn tỉnh đã thành lập 419 ban chỉ đạo và UBBC các cấp; ấn định và công bố 1.790 đơn vị bầu cử; thành lập 1.790 ban bầu cử; phê chuẩn 1.948 khu vực bỏ phiếu.

Ngoài thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, UBBC tỉnh còn chuẩn bị sẵn các nội dung về nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bỏ phiếu, diễn văn khai mạc, các khẩu hiệu, bảng biển trang trí phòng bỏ phiếu để chuyển về địa phương. Điểm mới trong công tác chuẩn bị của kỳ bầu cử năm nay là UBBC tỉnh giao đầu mối làm sẵn hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ thống nhất một chất liệu, màu sắc, kích cỡ.

Huyện Việt Yên có lượng lớn công nhân ở trọ, bởi vậy công tác rà soát, tổng hợp, chốt danh sách cử tri được địa phương tập trung cao, nhất là các xã quanh khu công nghiệp như: Hồng Thái, Tăng Tiến, Vân Trung, Quang Châu, thị trấn Nếnh.

Ông Trần Hữu Bình, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: "Chúng tôi yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục rà soát dữ liệu dân cư, tình hình tạm trú, tạm vắng, thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào".

Đoàn viên thanh niên xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng) kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19

Theo ông Dương Ngô Hùng, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực UBBC tỉnh), từ nay đến ngày bầu cử, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở, giúp người dân nhận thức đúng và thực hiện tốt quyền bầu cử.

Trước ngày bầu cử, kiểm tra lại số lượng phiếu bầu; dự kiến danh sách cử tri tham gia giám sát bầu cử; quan tâm lựa chọn cử tri có uy tín trong địa bàn để bỏ phiếu đầu tiên. Trong ngày bầu cử (23/5), tổ bầu cử phải phân công thành viên phụ trách các bàn hướng dẫn theo quy định; có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng dịch Covid-19. Kết thúc ngày bầu cử, các thành viên phải phân loại, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Song song đó, thành viên UBBC các cấp thường xuyên bám cơ sở, địa bàn được phân công để kiểm tra, rà soát tất cả các khâu, công việc còn lại, phát hiện và kịp thời chỉ đạo, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Hoài Thu - Đỗ Quyên/ Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Khắp nơi hướng về ngày hội lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.