Thứ bảy, 20/04/2024 03:43 (GMT+7)

Khởi động Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ VN 2020

Hùng Sơn -  Thứ tư, 28/10/2020 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 26/10, Cục Kinh tế hợp tác (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ VN 2020 mà cơ quan này phát động từ tháng 9/2020.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, mục tiêu của hội thi nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế sản phẩm thủ công phát huy ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Họp báo thông tin hội thi

Theo Ban tổ chức, đến nay đã có hơn 200 sản phẩm từ các địa phương đăng ký dự thi với đủ các nhóm ngành nghề: Mây tre lá, gốm sứ, thêu ren, dệt, điêu khắc, gỗ, sơn mài...Thời gian nhận sản phẩm dự thi đến hết tháng 10/2020, chấm và trao gải tại Lễ khai mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 vào đêm 5/11/2020 tại Hà Nội. Kết quả hội thi cũng được công bố trên website http://dcrd.gov.vnhttp://vietnamcraftawards.com

Đại diện Hội Thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Dương góp ý cho hội thi

 Sản phẩm tiêu biểu trưng bày tại khu vực họp báo

Hội thi có tổng cộng 19 giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải nhì 10 triệu đồng, 3 giải ba 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích 3 triệu đồng và 3 giải dành cho sản phẩm của đồng bào dân tộc, mỗi giải 2 triệu đồng. Các giải cao được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNN và đề cử tham gia cuộc thi hàng thủ công thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Khởi động Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ VN 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...