Thứ năm, 28/03/2024 19:21 (GMT+7)

Kiên Giang: Trên 16 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán 2020

Trương Anh Sáng -  Thứ bảy, 04/01/2020 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 172 về việc thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm và các đối tượng chính sách… với kinh phí 16.410.600.000 đồng.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 18/9/1945 đang hưởng trợ cấp; Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi nuôi dưỡng hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, mức quà 800.000 đồng/suất/người, (trong đó Trung ương 400.000 đồng, địa phương 400.000 đồng).

 Kiên Giang dành hơn 16 tỷ đồng thăm viếng, tặng quà Tết Nguyên đán 2020.

Nhóm đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, mức quà 600.000 đồng/suất/người (trong đó, Trung ương 200.000 đồng, địa phương 400.000 đồng).

Phần quà thăm hỏi các đối tượng chính sách, người cao tuổi như: Gia đình trực tiếp thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng từ trần; Gia đình thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang từ trần; Gia đình có công với nước thực sự khó khăn; nguyên đại biểu Quốc hội các khóa; Cán bộ hưu trí, mất sức, có hoàn cảnh khó khăn… trị giá 600.000 đồng/ suất.

Gia đình cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa từ trần; Cán bộ 40 năm tuổi đảng trở lên (còn sống), các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên các khóa (trong và ngoài tỉnh, kể cả đã mất); Người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên, mỗi suất 800.000đ.

Gia đình chính sách tiêu biểu và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu hiện ở ngoài tỉnh, mỗi suất 1.000.000 đồng.

Lãnh đạo tỉnh đi thăm gia đình chính sách là 160 suất gồm quà 500.000 đồng, tiền 500.000 đồng ở huyện Phú Quốc 17 suất và huyện An Biên, An Minh, Gò Quao, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, mỗi huyện 13 suất; huyện Kiên Hải 08 suất, huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên mỗi đơn vị 05 suất; các huyện, thành phố còn lại mỗi đơn vị 10 suất.

Ngoài ra, quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tổ chức tết Quân - Dân; Tỉnh đoàn Kiên Giang tặng gia đình chính sách tham gia chương trình xuân biên giới; Hội Cựu Thanh niên xung phong và Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Rạch Giá tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; các đồng chí Tỉnh ủy viên các khóa, quà cho gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, Trường Sa (20 suất); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng các gia đình nghèo trên địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ (60 suất), mỗi suất 500.000đ; các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường trạm, trung tâm, cơ quan khu vực biên giới, hải đảo các đơn vị lực lượng vũ hang đóng trên địa bàn, mỗi đơn vị từ 3.000.000 đồng trở lên. 

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Trên 16 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.