Thứ sáu, 19/04/2024 18:34 (GMT+7)

Kiều bào với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khắc Dzũng -  Thứ sáu, 20/10/2017 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hết sức quan tâm.

Trong những năm gần đây, nông nghiệp công nghệ cao đã trở thành vấn đề thời sự, nhận được sự quan tâm của xã hội cũng như của Lãnh đạo các ngành các cấp, khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp tham gia đầu tư và nâng gói tín dụng lên 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực này.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hết sức quan tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nhằm hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ IX (2015 – 2020).

--

Một số hình ảnh Lãnh đạo Đảng và nhà nước tiếp đón và trò chuyện với kiều bào Vn về thăm quê hương (Nguồn Internet)

Nhằm thu hút nhiều nguồn lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phát huy tiềm lực của các doanh nghiệp, trí thức kiều bào, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Kiều bào góp ý với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị dự kiến có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố cùng khoảng 100 đại biểu đến từ các Sở ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, trí trức doanh nghiệp kiều bào, Lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ý kiến đóng góp từ các chuyên gia trí thức, doanh nghiệp kiều bào đặc biệt, Hội nghị nhận được các tham luận từ GS-TS Đặng Lương Mô (kiều bào Nhật Bản) – cố vấn cấp cao Đại học Quốc Gia TP. HCM và Trung tâm Thiết kế Vi mạch ICDREC, Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng (kiều bào Nhật Bản) – Giám đốc Công ty TNHH Minh Trân, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ (kiều bào Canada) – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình – nguyên Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố, ông Peter Hồng (kiều bào Úc) – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài – Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Việt - Úc, ông Tony Lâm (kiều bào Mỹ) – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ (VABA) - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHHNông nghiệp và Công nghệ cao U.S. FARM...

Hội nghị còn là dịp để các cơ quan chuyên môn, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia trí thức - doanh nghiệp kiều bào chia sẻ cũng như góp ý cho sự phát triển của ngành nông nghiệp thành phố, trong đó tập trung vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

Bạn đang đọc bài viết Kiều bào với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...