Thứ năm, 25/04/2024 16:41 (GMT+7)

Lãnh đạo Sở là F1, Đà Nẵng xét nghiệm gần 1.400 cán bộ

Tâm An -  Chủ nhật, 09/05/2021 12:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do có 1 lãnh đạo sở là F1, Đà Nẵng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 1.400 người làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố.

Ngày 9/5, ông Võ Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.400 người làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Được biết, gần 1.400 người này phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 do giám đốc 1 Sở làm việc tại toà nhà là F1 của BN3085 và BN3086.

Khai báo thông tin trước khi lấy mẫu tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Việc lấy mẫu được thực hiện bởi nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hải Châu cùng lực lượng tăng cường của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Địa điểm thực hiện lấy mẫu là ngay tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng (đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu).

Dự kiến, trong ngày 9/5 lấy mẫu xét nghiệm từ 1.300-1.400 người với phương pháp xét nghiệm gộp mẫu, nhóm 10 người/1 mẫu.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện giãn cách, giảm 50% số cán, bộ công chức tại Trung tâm Hành chính, bắt đầu từ 6/5 để rà soát, đánh giá tình hình. Riêng Sở Tư pháp thực hiện 100% làm việc tại nhà trong ngày hôm đó.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp gộp 10 người/1 mẫu

Sở dĩ có chỉ đạo như trên là do trước đó, một F1 được ghi nhận là lãnh đạo của Sở Tư pháp thành phố. Cùng ngày, mẫu bệnh phẩm của F1 nói trên có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Trung tâm hành chính Đà Nẵng đã thiết lập trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Hiện, Trung tâm hành chính Đà Nẵng yêu cầu siết chặt việc phòng, chống dịch với nguyên tắc 5K, kích hoạt toàn bộ hệ thống máy đo thân nhiệt tại cửa ra vào. Tất cả người dân đến liên hệ công tác, công việc buộc phải mang khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo Sở là F1, Đà Nẵng xét nghiệm gần 1.400 cán bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.