Thứ năm, 28/03/2024 19:42 (GMT+7)

Mưa lũ ở Miền Trung: Mực nước sông từ Huế đến Quảng Ngãi đạt kỷ lục

MTĐT -  Thứ hai, 06/11/2017 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay lũ trên các sông Quảng Bình, Quảng Trị đang xuống chậm, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi còn tiếp tục lên ở mức rất cao.

Mức nước lúc 19h ngày 5/11/2017 ở các sông như sau: Sông Bố tại Phú Ốc 4.91m- trên BĐ 3: 0,41m thấp hơn mức lũ lịch sử năm 1999 là 0,27m; Sông Hương tại Kim Long 4.03m trên BĐ 3: 0,53m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10.04m trên BĐ 3: 1,04m; sông Cẩm Lệ tại Cẩm lệ 2.00m trên BĐ 2: 0,02m; Sông Trà Bồng tại châu ô 5.79m trên BĐ 3: 1,17m thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009: 0,56m, sông Trà Khúc 7.54m trên BĐ 3” 1,04m.

Từ đêm qua đến sáng nay 6/11 lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị tiêp tục xuống, riêng sông Thạch Hãn đạt đỉnh sau đó xuống chậm. lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục dao động và ở mức rất cao, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quyét ở các vùng núi; ngập úng ở các vùng trũng thấp khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi đặc biệt các địa phương.

Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại: A Lưới, Nam Đông, Thượng Nhật thuộc Thừa Thiên Huế. Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang thuộc Quảng Nam. Trà Bồng, Sơn Tây thuộc Quảng Ngãi.

Ngập lụt: Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, TP Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An và TP Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam. Châu Ô, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Mô Đức và TP Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đến sáng nay 6/11, lưu lượng nước thượng nguồn đổ về hồ chứa vẫn tang nhanh, nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa xung yếu tại các tỉnh trê, đặc biệt là hồ chứa từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ ở Miền Trung: Mực nước sông từ Huế đến Quảng Ngãi đạt kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.