Thứ sáu, 19/04/2024 06:50 (GMT+7)

Nạn nhân kể phút xe khách lao vực đèo Lò Xo

MTĐT -  Chủ nhật, 17/06/2018 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần một ngày sau khi vụ tai nạn kinh hoàng trên đèo Lò Xo xảy ra, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Khắc Thược (61 tuổi, Bình Phước) kể lại, trong lúc xe khách lao vùn vụt xuống dốc, có người hô to “phanh lại”, thì tài xế đáp “mất phanh rồi”. Còi báo động của xe khách kêu inh ỏi, lao với tốc độ kinh hoàng, tông gãy taluy rồi “lăn lông lốc” nhiều vòng trước khi dừng ở bờ suối. Gia đình ông Thược có tới 7 người đi trên chuyến xe này, thì 3 người bị thương nhẹ; con trai 36 tuổi hiện vẫn hôn mê; 2 đứa cháu bị thương nặng đang được điều trị; vợ bị rách vùng mặt. “Còn may vì cả gia đình tôi ngồi đằng sau xe nên không ai tử vong, những người ngồi phía trước đa số bị thương rất nặng. Lúc xe nằm ở dưới vực, nước suối tràn vào, tôi phá kính xe rồi kéo những người thân ra ngoài. Tiếng khóc kêu la rất thảm thiết ”- Ông Thược hãi hùng chia sẻ.

Các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Kon Tum.

Sáng ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã đến hiện trường vụ tai nạn, cùng Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei thăm hỏi, động viên người bị nạn và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân. Ghi nhận sự nỗ lực cứu hộ, huyện Đăk Glei quyết định thưởng nóng Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện mỗi đơn vị 5 triệu đồng và 2 triệu đồng cho lực lượng dân quân tự vệ xã Đăk Pét.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Hoàng Anh Tâm - Trạm trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho biết tài xế Vũ Minh Hồng (51 tuổi, ngụ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn. Làm việc với CSGT, tài xế Hồng trình báo: Khi phương tiện đến khu vực trên thì xe mất hơi, dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng khiến xe lao xuống vực. “Khu vực xe khách gặp nạn cao khoảng 40-50 mét nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn”- ông Tâm nói.

Còn theo đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum, thì đây mới chỉ là lời khai ban đầu của lái xe, nguyên nhân cụ thể như thế nào cần chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Bác sĩ Võ Văn Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 19 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên từ Trung tâm y tế huyện Đăk Glei chuyển về. Bệnh viện đã tập trung nhân lực, điều trị kịp thời. Có 3 trường hợp bị đa chấn thương nặng gồm: bà Nguyễn Thị Muộn, ông Nguyễn Như Thư và cháu Nguyễn Khắc Thiêng, cả 3 nạn nhân đang được chăm sóc tại khoa Ngoại chấn thương. 

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 16/6, tại km 1430+700 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum xe ô tô khách biển số 34B-00269 thuộc hãng nhà xe Đức Tín, chạy tuyến Hải Dương - Bình Phước, do tài xế Vũ Minh Hồng điều khiển gặp nạn, trên xe chở 44 hành khách. Hậu quả, trong số 37 người bị thương vì vụ tai nạn có 3 người tử vong là Vũ Chung Đức (10 tuổi, ngụ tại Nho Quan, Ninh Bình), Nguyễn Thị Nhan  (67 tuổi, ngụ tại Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Đoàn Minh Đức, (10 tuổi, ngụ tại Đức Liên, Bù Đăng, Bình Phước). Các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Trung tâm y tế Đăk Glei và Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Theo báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách biển kiểm soát 34B-00269, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH TM&VT Việt Hưng, địa chỉ: Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương. Xe kiểm định lần cuối ngày 21/5/2018 và có hạn kiểm định đến 20/11/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401S - Hải Dương.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum cho biết: Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xe khách ở Kon Tum vào rạng sáng ngày 16/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 3 nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cùng đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ ATGT - Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp đến hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Nạn nhân kể phút xe khách lao vực đèo Lò Xo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.