Thứ sáu, 19/04/2024 18:39 (GMT+7)

Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật Lần thứ VIII - Năm 2019

Diệp Anh -  Thứ tư, 03/04/2019 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật Lần thứ VIII - Năm 2019” là hoạt động thường niên của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội.

Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật - Chung tay kết nối cộng đồng

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019; Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng người khuyết tật, thanh niên yếu thế trong lập thân, lập nghiệp; Thiết thực kỷ niệm 39 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1980-18/4/2019), Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội tổ chức “Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật  Lần thứ VIII - Năm 2019” từ 8h00 ngày 05/4/2019 đến 17h00 ngày 06/4/2019 (thứ Sáu, thứ Bảy) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

“Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật Lần thứ VIII - Năm 2019” là hoạt động thường niên của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội (trước đây là Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội) phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố, được tổ chức với phương châm an toàn, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, tạo niềm tin và dư luận tốt trong xã hội đặc biệt là các doanh nghiệp và lao động trẻ. Thông qua Ngày hội nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn với việc học nghề, tạo việc làm cho lao động yếu thế, người khuyết tật; giới thiệu và quảng bá sản phẩm của người khuyết tật.

Ngày hội được tổ chức với các nội dung chính:

-  Khai mạc“Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ VIII - Năm 2019”;

-Tư vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề dành cho lao động yếu thế, người khuyết tật;

-Lớp tập huấn “Tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp - trợ giúp pháp lý cho lao động khuyết tật tìm việc làm, tuyên truyền về chế độ chính sách của nhà nước đối với người khuyết tật”;

- Tọa đàm“Thanh niên khuyết tật và khát vọng khởi nghiệp thời kỳ 4.0”;

-Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật;

- Hoạt động giao lưu giữa các Hội Người khuyết tật và doanh nghiệp.

“Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật Lần thứ VIII - Năm 2019” dự kiến thu hút 1.000 lượt người, với sự tham gia của gần 50 đơn vị, doanh nghiệp, với hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng lao động, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo dạy nghề cho người khuyết tật trình độ đại học, cao đẳng, công nhân kỹ thuật và nhiều vị trí lao động hấp dẫn đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề,…

“Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật Lần thứ VIII - Năm 2019” là nơi doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những ứng viên xuất sắc, nguồn lao động phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; để những người lao động yếu thế, người khuyết tật tiếp cận với thị trường lao động, tăng cường công tác tư vấn, lựa chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng của lao động yếu thế, người khuyết tật và nhu cầu của doanh nghiệp; trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm của người khuyết tật.

Thông qua Ngày hội nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn với việc học nghề, tạo việc làm cho lao động yếu thế, người khuyết tật; tạo điều kiện cho lao động yếu thế, người khuyết tật tiếp cận thị trường lao động; tăng cường hơn nữa công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý cho lao động khuyết tật lựa chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp; tuyên truyền về chế độ chính sách của nhà nước đối với người khuyết tật; phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn xung kích tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tham gia công tác quản lý của xã hội, thiết thực góp phần hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế hòa nhập cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật Lần thứ VIII - Năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...