Thứ bảy, 20/04/2024 08:05 (GMT+7)

Người dân Đà Nẵng hối hả ứng phó bão số 9 đang tiến vào đất liền

Tâm An -  Thứ ba, 27/10/2020 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước dự báo của bão số 9 (Molave) giật cấp 15 sẽ tiến vào đất liền, sáng nay (27/10), người dân Đà Nẵng hối hả đưa thuyền bè vào nơi trú ẩn an toàn.

Những ngày qua, thông tin về diễn biến của cơ bão số 9 (Molave) được cập nhật liên tục. Theo dự báo, bão sẽ đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên vào sáng 28/10.

Bão số 9 được dự báo là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, sức tàn phá lớn nên người dân Đà Nẵng chủ động ứng phó để tránh thiệt hại.

Sáng 27/10, dọc tuyến đường biển ở quận Sơn Trà, người dân cùng các lực lượng chức năng đã tranh thủ để đưa thuyền thúng, ngư cụ vào bờ, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại nếu cơn bão Molave đổ bộ vào đất liền.

Người dân hối hả "chạy bão".

Nhiều xe cẩu được huy động đến các bãi biển để đưa thuyền, thúng lên bờ tránh bão.

Thuyền thúng được người dân đưa lên bờ và phủ bạc.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà) hàng trăm tàu, thuyền đã vào neo đậu để tránh bão

Theo ông Võ Đình Công, Chủ tịch phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) sáng nay, đơn vị đang cùng với người dân đưa toàn bộ thuyền thúng lên bờ, dự kiến 10h sẽ hoàn thành. Riêng các tàu trên 50CV đã di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang.

Trước thời điểm bão số 9 đổ bộ, tại Đà Nẵng sáng nay thời tiết khô ráo, có nắng. Trên nhiều tuyến đường công nhân công ty cây xanh khẩn trương cắt tỉa cành.

Bạn đang đọc bài viết Người dân Đà Nẵng hối hả ứng phó bão số 9 đang tiến vào đất liền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...