Thứ sáu, 19/04/2024 10:39 (GMT+7)

Người dân đổ về Thủ đô, giao thông Hà Nội 'nóng' sau Tết Dương lịch

MTĐT -  Thứ hai, 01/01/2018 19:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 1/1, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Các cửa ngõ thành phố bắt đầu đông đúc.

Chiều 1/1, sau 3 ngày nghỉ, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Các cửa ngõ thành phố bắt đầu đông đúc.

Ghi nhận của PV Dân Việt, "nóng" nhất là cửa ngõ phía Nam hướng từ ngã 3 Pháp Vân, Ngọc Hồi đổ về Giải Phóng, người dân và phương tiện mỗi lúc một đông theo thời gian.

Càng về tối, khu vực này trở nên đông đúc, người dân đi lại khó khăn. Theo cán bộ chiến sĩ đội CSGT số 14 TP.Hà Nội, tại khu vực ngã 3 cửa ngõ phía Nam được tăng cường đầy đủ các lực lượng như CSGT, công an phường, Công an quận Hoàng Mai, đội thanh niên tình nguyện..

Đường Nguyễn Xiển - nơi các phương tiện từ đường trên cao Vành đai 3 đi xuống bị ùn ứ nghiêm trọng

Tình trạng "thả" khách của các nhà xe diễn ra liên tục tại khu vực này.

Lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội vất vả điều tiết giao thông tại khu vực quận Hà Đông.

Được biết, các đội CSGT TP.Hà Nội đã huy động 100% lực lượng ra đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Người dân đổ về Thủ đô, giao thông Hà Nội 'nóng' sau Tết Dương lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?