Thứ sáu, 26/04/2024 00:32 (GMT+7)

Người trong giang hồ...thời 4.0

Phùng Hiếu -  Thứ tư, 14/08/2019 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Người trong giang hồ” là series phim nổi tiếng về giới xã hội đen Hồng Kong vào thập niên 90 của thế kỷ trước (do tài tử Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân đảm nhận).

Giai đoạn này, Hội Tam Hoàng, Trúc Liên Bang… và một số ông trùm xã hội đen thao túng thị trường phim điện ảnh Hồng Kong. Không khó hiểu khi phim về giới thế ngầm “made in Hồng Kong” phủ sóng khắp châu Á. Ảnh hưởng của dòng phim này tác động tiêu cực đến xã hội Việt Nam và ngay cả trong giới showbiz Việt...cũng rất “tích cực” lăng xê cho 500 anh em giang hồ

Sáu Bảnh và các tay đàn em từng xưng hùng, xưng bá

Nguồn gốc từ 500 anh em

Hiện nay nhiều người dùng mạng xã hội đã quá quen thuộc với cụm từ “500 anh em”, nhưng ít ai nguồn gốc xuất phát của cụm từ này không có chút hay ho gì. Cách đây vài năm, một anh dân chị có số má ở Hải Phòng ra tù. Để chào mừng “đại ca” được tự do, các anh em xã hội quyết định đón “đại ca” bằng dàn siêu xe khủng và tổ chức ăn mừng tại một nhà hàng với số khách mời lên đến 500 người-t oàn dân anh chị và dự tính livestream trực tiếp thông qua một số trang mạng. Rất may “sự kiện” này đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hải Phòng phá vỡ từ trong trứng nước. Tuy vậy với sự phát triển của Internet, mạng xã hội sự kiện này đã được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng và cụm từ “500 anh em” từ đó thành câu cửa miệng của nhiều người sử dụng mạng xã hội

Qua đó cho thấy, giới giang hồ ngày nay rất nhạy bén với công nghệ, biết sử dụng mạng xã hội để Pr, quảng cáo tên tuổi của mình và để thu hút thêm đàn em. Và ảnh hưởng của “anh em xã hội” tưởng chừng như vô hại, nhưng lại là liều “ma túy” dễ gây nghiện cho giới trẻ ngày nay. Nhất là đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường, theo ngôn ngữ xì tin hiện nay chính là các bạn trẻ 9x và 2k. Các dân chị có chút ít tên tuổi còn tạo riêng cho mình các fanpages, kênh Youtube...với số lượt view khủng và hàng trăm ngàn lượt theo dõi, đăng ký. Có thể kể đến các tên tuổi như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền- thánh chửi, Huấn Hoa Hồng...đã làm mưa làm gió suốt thời gian dài trước khi bị cơ quan chức năng vào cuộc. 

Khá Bảnh - Một tay giang hồ "vặt" đã bị công an bắt giữ


Chúng tôi từng theo dõi các kênh của “anh em xã hội” tương “đối nổi” trên thế giới mạng, nội dung các trang này hầu hết là khoe thành tích ăn chơi, thành tích “vào tù ra tội”,  hoặc chửi mắng, hăm dọa “lấy tiết” nhau để tạo sự tò mò, câu view. Có người nói : “Giang hồ gặp mạng xã hội như cá lội nước” cũng chẳng sai, bởi qua các trang mạng này các “giang hồ thời 4.0” dễ dàng quảng bá được hình ảnh của mình và lôi kéo khá đông sự quan tâm theo dõi của nhiều bạn trẻ.

Theo tin đồn kênh Youtube đã phải trả hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho các “anh em xã hội” có Clip có lượt theo dõi khủng cỡ như Khá Bảnh. Chỉ cần một Clip múa quạt của Khá Bảnh đã có tới hàng triệu lượt view và hàng ngàn lượt chia sẻ...hay bộ phim ngắn “Tình anh em” của Khá Bảnh mới ra mắt hơn tuần đã có số lượt view lên đến hàng chục triệu. Như trong nhiều bài phản ánh trên Báo Bình Dương, phim “Tình anh em” chả có gì đáng xem. Nội dung kể về đám giang hồ “xưng huynh tảo đệ” thề sống chết có nhau. “Thằng em” đi đánh cờ bạc và thua hết tiền bị một “đại ca” giang hồ khác bắt giữ và đánh đập. Khá Bảnh- vai chính đi giải cứu đàn em, rồi hắn tuyên bố : “Mày đánh anh em tao, thì tao đánh anh em mày” hai bên xông vào đánh nhau và...hết phim. Theo rất nhiều bạn trẻ đây là bộ phim nhí nhố và xàm xí đú...nhất hệ Mặt trời, không hiểu sao lại chạm được cột mốc hơn 30 triệu lượt view và được kênh Youtube trao cho nút bạc

Thánh chửi Dương Minh Tuyền cũng phải cúi đầu trước pháp luật 

Điều đáng nói là trong phim Khá Bảnh đã khuyên giải các bạn trẻ nên sống lành mạnh không chơi cờ bạc. Nhưng “lời nói đi không đi đôi với việc làm”, ngay chính kênh Youtube của Khá Bảnh cũng tranh thủ quảng cáo rất đắc lực cho một kênh cờ bạc qua mạng. Và khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, dáng vẻ “đại ca giang hồ” của Khá Bảnh cũng không còn, hắn khóc nức nở khi nhận tội tổ chức đánh bạc và sử dụng ma túy đá

Ai quảng bá cho giang hồ?

Trên một trang mạng không rõ lai lịch khác người viết phát hiện có một Clip được dàn dựng khá “công phu” là “Top 10 giang hồ mạng” nổi tiếng nhất Việt Nam. Các tên tuổi đình đám của dân giang hồ được xếp hạng có thể kế đến: Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền, Phú Lê...trong đó Dũng trọc được đánh giá là có thực lực và mạnh nhất “team top10”. Một tay anh chị từng là đàn em dưới trướng của Năm Cam chia sẻ với người viết, không có tay giang hồ nào tự xếp hạng cho mình. Đây là điều tối kỵ trong thế giới ngầm, bởi càng huênh hoang, khoe khoang...càng dễ bị mấy tay giang hồ choai choai lấy “số má” hồi nào không biết

Rõ ràng đây là một Clip do fan một trong các tay chị này dàn dựng. Trong Clip “Top 10 giang hồ mạng” giới thiệu các “anh em xã hội” đang nổi này chủ yếu làm nghề bảo kê, cho vay nặng lãi, số lượng đàn em, mức độ giàu có...vô hình chung tạo ra một “lớp thần tượng” sống ngoài pháp luật, rất dễ tiêm nhiễm tư tưởng nổi loạn của các bạn trẻ

Bụi đời Chợ Lớn"- Một bộ phim sặc mùi bạo lực đã bị cấm chiếu vĩnh viễn

Trước khi quay lại với series phim “Người trong giang hồ” của bộ đôi Trần Hạo Nam - Gà Rừng từ Hồng Kông, người viết cần nhắc lại bộ phim đã tạo sự phản ứng gay gắt của giới làm nghệ thuật là phim “Bụi đời Chợ Lớn”. Bộ phim này mô tả thế giới ngầm tranh giành địa bàn, đâm chém giết chóc lẫn nhau...sặc mùi bạo lực với dàn diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz như Nhung Kate, Jonhny Trí Nguyễn...đạo diễn Charlie Nguyễn và nhà đầu tư là diễn viễn Nguyễn Chánh Tín. Bộ phim cổ súy cho bạo lực này bị Cục điện ảnh cấm trình chiếu, kết quả “Bụi đời Chợ Lớn” không được ra rạp và nhà đầu tư Nguyễn Chánh Tín phải phá sản...

Lâm Chấn Khang là ca sĩ “cover” lại nhân vật Trần Hạo Nam qua series phim ca nhạc “Người trong giang hồ” hội tụ các danh hài như La Thành, Duy Phước, Tấn Bo, Xuân Nghị...nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Jun See và cây hài nhí Ku Tin tham gia vào series “Người trong giang hồ” do chính Lâm Chấn Khang đầu tư và đóng vai chính. Thậm chí “Người trong giang hồ 6” còn lọt vào top 10 Video nổi bật nhất thế giới.Trào lưu làm nghệ thuật thông qua nhân vật xã hội đen còn lan tỏa vào giới nghệ sĩ hài. Trong đó thể kể đến series “Thập tam muội- Chị mười ba” của vợ chồng danh hài Thu Trang- Tiến Luật. Ăn theo “chị mười ba”, diễn viên hài Nam Thư cũng làm phim “Thập tứ muội”...Nếu ai đã từng theo dõi series phim “Người trong giang hồ” của Hồng Kông sẽ biết đến nhân vật “Thập tam muội” do diễn viên Ngô Quân Như- nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông thủ vai. Và nhân vật Thập tam muội cũng được dàn dựng thành một bộ phim riêng, đã đưa tên tuổi diễn viên Ngô Quân Như lên tầm cao mới. “Thập tam muội” của Thu Trang, cùng với “Người trong giang hồ” của Lâm Chấn Khang...đều bị chê là ít có yếu tố nghệ thuật, hài nhảm nhí dù ít bạo lực hơn nếu so với “Bụi đời Chợ Lớn”

Thế giới mạng đang tràn ngập hình ảnh “anh em xã hội” làm mưa làm gió lôi cuốn nhiều bạn trẻ suy nghĩ còn nông nổi thần tượng những nhân vật anh chị sống ngoài vòng pháp luật. Hiện nay nhiều ca sĩ trẻ lẫn nghệ sĩ hài có xu hướng xây dựng “nhân vật đại ca, chị đại” trong các tác phẩm của mình. Mà đa số các tác phẩm âm nhạc, phim ảnh hiện nay đều phát hành trên các trang mạng.  Nên chăng cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, vì cho dù một tác phẩm nghệ thuật có mục đích tốt đẹp như thế nào...cũng không nên lạm dụng hình ảnh nhân vật chính của mình một thông qua một tay anh chị giang hồ.

Bạn đang đọc bài viết Người trong giang hồ...thời 4.0. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.