Thứ năm, 25/04/2024 07:08 (GMT+7)

Những dịch vụ kinh doanh nào ở TP.HCM được hoạt động trở lại?

MTĐT -  Thứ năm, 23/04/2020 22:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, vật lí trị liệu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán ba, karaoke... trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa được phép hoạt động.

Ngày 23/4, UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động gồm:

1.Cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, xông hơi, massage; các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Intetnet, game online), các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà.

2.Tiếp nhận khách mới tại cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, AirBnb.

3.Nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung trên 20 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

4.Các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người.

5.Tụ tập trên 20 người nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học.

Mọi hoạt động khác (không có tên trên) sẽ trở về hoạt động bình thường. Tuy nhiên, phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức làm việc bình thường và phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch khi đến cơ quan làm việc.

Chiều 23/4, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đã có công văn khẩn gửi đến UBND các quận, huyện, phòng y tế, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân liên quan đến chỉ thị phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Y tế ghi nhận và hoan nghênh các cơ sở khám, chữa bệnh đã tham gia, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19.

Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã tạm dừng hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội thì từ sau văn bản này sẽ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, phải áp dụng các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, kê khai y tế, tuân thủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân khi tiếp xúc người bệnh.

Đặc biệt, khi tiếp nhận người bệnh có yếu tố nghi ngờ nhiễm Covid-19, phải cách ly ngay người bệnh, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, các triệu chứng lâm sàng và ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, liên hệ chuyển tuyến đúng quy định để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

TP.HCM hiện ghi nhận 54 ca mắc Covid-19, trong đó 53 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, trên địa bàn còn duy nhất bệnh nhân thứ 91 đang được điều trị.

Khu cách ly tập trung của TP.HCM đang theo dõi, giám sát sức khỏe 36 người. Khu cách ly thuộc quản lý của các quận, huyện còn 16 người cần theo dõi, 160 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Những dịch vụ kinh doanh nào ở TP.HCM được hoạt động trở lại?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành