Thứ sáu, 29/03/2024 04:48 (GMT+7)

Ninh Bình: Cận cảnh rác đầy đường ở một xã đạt chuẩn nông thôn mới

MTĐT -  Thứ năm, 01/07/2021 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, kể từ đó đến nay người dân nơi đây phải chịu khổ vì mùi hôi, thối nồng nặc từ rác thải sinh hoạt…

Theo ghi nhận của của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, bãi tập kết rác thải sinh hoạt của xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) chỉ cách công sở làm việc của xã này khoảng vài trăm mét.

Clip: Xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới, dân khổ bởi mùi hôi, thối của rác thải sinh hoạt

Đồng thời, bãi tập kết rác thải sinh hoạt này cũng gần khu dân cư, mùi hôi, thối nồng nặc từ bãi rác phát tán ra gây ô nhiễm nặng. Chính vì thế, các loại côn trùng như ruồi, muỗi sinh sôi…ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân nơi đây.

Đủ loại rác thải thải tập kết giữa đường tại (xã Gia Tiến, huyện Hoa Lư), khiến người dân bức xúc. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Văn Bộ (59 tuổi, thôn Hán Nam, xã Gia Tiến) nói: "Tôi thường đi qua đoạn đường này, rác thải tập kết hết về đây gây ô nhiễm nặng. Rác đổ tràn lan khiến việc đi lại của chúng tôi gặp khó khăn. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý".

Mỗi khi mưa xuống, nước rác thải chảy trực tiếp xuống kênh mương, đồng ruộng sản xuất của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Vũ Thượng

Bức xúc trước thực trạng môi trường ô nhiễm, bà Nguyễn Thị Hải (52 tuổi, thôn Hán Nam, xã Gia Tiến) tiếp lời: "Bãi tập kết rác nằm trên đường bê tông, xung quanh là vùng đồng ruộng chiêm trũng, mỗi khi có cơn mưa lớn, nước thải chảy trực tiếp xuống kênh mương, đồng ruộng của người dân…rất là bất cập".

Xã Gia Tiến đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, trước kia xã Gia Tiến có một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tập trung nằm cách xa khu dân cư. Sau khi địa phương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, bãi tập kết rác cũng bị xóa bỏ và vận chuyển, thu gom đi nơi khác đổ.

Rác thải sinh hoạt để lâu ngày bốc mùi hôi thối ở xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Vũ Thượng

Từ những bất cập không có bãi rác thải để đổ, các đơn vị thu gom rác thải ở các thôn của xã Gia Tiến đã đổ rác ngay trên vệ đường chỉ cách UBND xã vài trăm mét, thậm trí đổ cả dưới lòng đường, mặc kệ người dân, các phương tiện đi lại hằng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Hòa-Phó Chủ tịch UBND xã Gia Tiến trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN. Ảnh: Vũ Thượng

"Hiện nay, một tuần đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt ở xã Gia Tiến sẽ vận chuyển đi nơi khác đổ chia thành 2 đợt. Đồng thời, dưới các thôn có thành lập tổ thu gom rác thải, với mức thu 6.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân không nộp tiền, nên lén lút đổ rác thải sinh hoạt ra ngoài đường", ông Nguyễn Thanh Hòa-Phó Chủ tịch UBND xã Gia Tiến phân trần.

Theo Vũ Thượng/ Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Cận cảnh rác đầy đường ở một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.