Thứ bảy, 20/04/2024 19:16 (GMT+7)

Phát hiện 2 ca dương tính với SARS-COV-2, Đắk Lắk họp khẩn

Thế Hoàn -  Chủ nhật, 09/05/2021 21:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk chiều 9-5, Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Như tin đã đưa, ngày 8/5 ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã xác định chị C.T.T.T. (nhân viên Thẩm mỹ Quốc Tế AMIDA Đà Nẵng, hộ khẩu thường trú xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông) dương tính với SARS-CoV-2, số định danh ca bệnh là 3237. Tiếp tục truy vết F1 của ca bệnh này, chiều 9/5 cơ quan chức năng đã xác định anh T.M.T (sinh năm 1995, trú tại 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dương tính với SARS-CoV-2 do có tiếp xúc gần với ca bệnh 3237. Hiện cả hai bênh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở.

Ngày 9/5 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk họp khẩn dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị.

Anh T.M.T và chị C.T.T.T (bệnh nhân 3237) đang làm việc tại Đà Nẵng, địa chỉ thường trú tại 296 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê.

Quá trình, di chuyển và phát hiện bệnh của 2 bệnh nhân như sau: sáng 6/5 ăn sáng tại quán phở Sài Gòn Hồ Quý Ly – Đà Nẵng, đến 10h45 hai người đi ô tô về TP. Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, hai người có ghé một số nơi ở tỉnh Kon Tum ăn uống như đèo Lò Xo, đường Hà Hồi (TP. Kon Tum), sau đó về nhà ở địa chỉ 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lúc 23h00.

Ngày 7/5 hai người lên trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế, sau đó có đi bằng ô tô riêng đến nhiều nơi trong thành phố Buôn Ma Thuột như: quán Photocopy đối diện công an đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến; Nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột; Bến xe liên tỉnh (gửi giấy tờ cho Nhà xe Thế Sơn đi Đà Nẵng); tiệm tạp hoá cạnh Trường PTTH Hồng Đức đường Lê Hồng Phong; mua bắp trước Bệnh viện Đa khoa cũ đường Mai Hắc Đế. Ngày 8/5 lên Trạm Y tế phường Tân Thành khai báo khi biết tin chị C.T.T.T. có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 3131 ở Đà Nẵng; sau đó được đưa vào cách ly tại Trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (số 549 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột) và được xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS CoV-2.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong ngày 9/5 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk họp khẩn dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các địa phương và các cơ quan chức năng:

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn về phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi hoặc đến từ vùng dịch. Vận động người dân hạn chế đến các vùng có dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để áp dụng bắt buộc khai báo y tế, tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tiếp tục tập trung tìm kiếm, truy vết và cách ly các trường hợp F1, F2 đã tiếp xúc với các trường hợp đã ghi nhận dương tính.

Công bố, thông tin rộng rãi hành trình di chuyển của trường hợp ghi nhận dương tính với COVID-19 trên các phương tiện truyền thông để người dân biết, nếu đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thì liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Thực hiện khoanh vùng cách ly và phong tỏa khu vực dân cư tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột.

Học sinh mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nghỉ học 01 tuần kể từ ngày 10/5/2021.

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện 2 ca dương tính với SARS-COV-2, Đắk Lắk họp khẩn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất