Thứ tư, 17/04/2024 04:40 (GMT+7)

Phương án mới tìm kiếm 12 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

MTĐT -  Thứ ba, 10/11/2020 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiến hành nắn dòng ở vị trí thượng nguồn khu vực sạt lở, đào tạm con sông để thay đổi dòng chảy nhằm tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích ở khu vực lòng sông.

Tại cuộc họp với Sở Chỉ huy tiền phương về công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu sau bão số 13, các đơn vị tiến hành ngăn đập, nắn dòng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Báo cáo tại buổi họp, trung tá Phan Thắng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết những ngày qua, các đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm nhất để thi công, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy được các nạn nhân mất tích còn lại.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn triển khai  tìm kiếm giai đoạn 3 ở khu vực lòng sông Rào Trăng và lên phương án sẵn sàng tìm kiếm giai đoạn 4. Giai đoạn 3 của quá trình tìm kiếm là thực hiện phương án nắn suối Rào Trăng tại khu vực xảy ra sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân bên dưới lòng suối.

Sơ đồ nắn dòng Rào Trăng để tìm kiếm. (Ảnh: NLĐ).

Chiều dài khu vực tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối là khoảng hơn 300m. Theo khảo sát, sau khi xảy ra sạt lở núi, lòng suối Rào Trăng đã bị đất đá bồi lấp lên cao tới 2m so với trước đây, trong đó có cả những tảng bêtông rất lớn bị đẩy xuống lòng suối.

Do vậy, việc tìm kiếm các nạn nhân ở dưới lòng suối Rào Trăng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, lực lượng công binh đang lập phương án nổ mìn để phá tan những tảng bêtông lớn nằm ở dưới lòng suối. Đồng thời sẽ tiến hành ngăn đập, sử dụng rọ đá và vật liệu tại chỗ để ngăn dòng chảy, tiến hành nắn dòng sông nhằm đổi dòng chảy sang hướng khác để tổ chức tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trăng.

Nếu sau đó vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân thì lực lượng cứu hộ sẽ triển khai giai đoạn 4 là tìm kiếm dọc dòng suối Rào Trăng, đoạn xuôi về hạ lưu với chiều dài 2,5km đến khu vực ngã ba cầu Tam Dần.

Trung tá Phan Thắng cũng đề xuất tiến hành điều tiết nước tại thủy điện A Lin B2 ở thượng nguồn và thủy điện Rào Trăng 4 ở hạ nguồn so với thủy điện Rào Trăng 3 để tổ chức tìm kiếm tại khu vực lòng sông Rào Trăng. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 là Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 chuẩn bị máy phát điện, máy cắt thép, máy khoan bê tông đưa vào khu vực hiện trường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để hỗ trợ đơn vị thi công tiến hành ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng; đồng thời cần có kế hoạch cụ thể, theo dõi kỹ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án rút quân, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5/17 công nhân mất tích tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phương án mới tìm kiếm 12 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.